Kết quả quan trọng nhưng quá trình còn quan trọng hơn. Không có ai sinh ra đã tự nhiên là một người thành công. Để gặt hái được quả ngọt, tất cả mọi người đều phải tự mình nỗ lực, vươn lên và kiên định.

Nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới đều phải trải qua hành trình dài mới có chỗ đứng như ngày hôm nay. Xuất phát điểm của họ khác nhau, khó khăn mỗi người mỗi khác, nhưng chung quy lại, sự thành công của họ gói gọn trong 2 câu nói: “Thất bại không phải là yếu tố ngăn cản sự thành công” và “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu”.

Cùng điểm qua 8 tỷ phú nổi tiếng thế giới gây dựng sự nghiệp từ nghèo khó dưới đây:

Xem Phần 1

5. Ralph Lauren

Embed from Getty Images

Ralph Lifshitz sinh ra tại quận The Bronx, thành phố New York (Mỹ), là con út trong 4 người con của một gia đình Do Thái đến từ Belarus. Nhà Ralph không giàu nhưng có truyền thống nghệ thuật. Ông theo học tại trường Baruch nhưng bỏ dở sau 2 năm, sau đó nhập ngũ và phục vụ trong quân đội từ năm 1962 đến 1964.

Ông có một thời gian ngắn làm nhân viên kinh doanh tại Brooks Brothers – một thương hiệu thời trang lâu đời của nước Mỹ. Quá đam mê với thời trang và kinh doanh, ông bắt đầu tự làm cà vạt từ vải vụn rồi đem bán. Năm 1967, thương hiệu Ralph Lauren ra đời và Lauren bán cà vạt của mình với cái tên Polo.  

Ralph Lauren Corporation giờ đã trở thành tập đoàn thời trang trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 10 năm 2017, Forbes ước tính tổng tài sản của Lauren là khoảng 5,8 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 91 tại Mỹ.

6. Walt Disney

Walt Disney
(Ảnh qua miro.medium.com)

Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Mỹ trong gia đình có 5 người con. Tuổi thơ của Walt Disney gắn liền với những trận đòn roi của người cha nghiện rượu. Ông đã phải bươn trải mưu sinh từ khi còn nhỏ.

Ở tuổi trưởng thành, sau khi giải ngũ, Disney trở về theo đuổi con đường hoạt họa nhưng bị các nhà xuất bản từ chối cộng tác. Cuối cùng, Disney cũng kiếm được việc làm trong một công ty quảng cáo. Một tháng sau, ông bị đuổi vì “thiếu khả năng vẽ”.

Năm 1922, Disney lập công ty đầu tiên Lau-O-grams, nhưng chẳng bao lâu sau công ty không trụ được vì vấn đề tài chính. Disney quyết định rời thành phố Kansas đến Hollywood lập nghiệp chỉ với bộ đồ vẽ và những ý tuởng hoạt hình trong đầu. Tuy nhiên, Hollywood là mảnh đất cực kỳ khắc nghiệt với những người trẻ tuổi, Disney vẫn lận đận nhiều năm trời với hai bàn tay trắng.

Ông vua phim hoạt hình này chưa bao giờ là một họa sĩ giỏi nhưng ông là một cái máy sản xuất ý tưởng. Hiểu rõ về bản thân và luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho mọi người, không ai không yêu những tác phẩm của Disney.

Nếm trải mọi khó khăn từ thuở nhỏ, nghị lực và đam mê phi thường đã giúp ông xây dựng cả một đế chế cổ tích. Vì: “Tất cả những giấc mơ rồi đều sẽ thành hiện thực, nếu bạn có đủ quyết tâm”– Walt Disney.

7. Lý Gia Thành

lý gia thành
Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành. (Ảnh qua nextshark.com)

Vốn sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, nhưng sự thông minh nhạy bén và chăm chỉ đã đưa Lý Gia Thành trở thành tỷ phú giàu nhất Hồng Kông, với khối tài sản hơn 13 tỷ USD. Ông đã từng phải nghỉ học lúc 10 tuổi vì không có tiền, nhưng ước mơ được đi học chưa bao giờ ngừng thôi thúc ông. Hiện ông là chủ tịch tập đoàn của 2 công ty Hutchison Whampoa Limited và Cheung Kong Holdings.

“Tôi không phủ nhận rằng thời thế tạo anh hùng. Nhưng đối với bản thân, tôi gần như chắc chắn không dựa vào may mắn. Tôi thành công nhờ chăm chỉ làm việc để đạt được những mục tiêu của bản thân” – Lý Gia Thành.

8. Harland Sanders

Harland Sanders, 8 tỷ phú nổi tiếng thế giới gây dựng sự nghiệp từ nghèo khó
(Ảnh: Youtube)

KFC được thành lập bởi doanh nhân Colonel Harland Sanders. Có ai biết rằng ông bắt đầu công việc bán gà rán từ một nhà hàng nhỏ tại Corbin, Kentucky trong thời kỳ đại khủng hoảng và cuộc đời của ông là một chuỗi những bất hạnh?

5 tuổi bố mất

16 tuổi bỏ học.

17 tuổi bị đuổi việc lần thứ 4.

18 tuổi kết hôn.

18-22 tuổi, làm công nhân đường sắt và bị đuổi.

Ông đi lính và bị đuổi ra ngoài không lâu sau đó.

Ông tiếp tục nộp đơn vào trường luật nhưng bị từ chối.

Ông đi bán bảo hiểm rồi lại thất bại.

19 tuổi ông được làm cha.

20 tuổi bị vợ bỏ và mang theo đứa con.

Ông làm đầu bếp kiêm rửa chén trong một quán cà phê nhỏ.

Ông thất bại trong ý định bắt cóc con gái, nhưng đã thành công trong việc thuyết phục vợ trở về nhà.

65 tuổi ông về hưu. Ông nhận được khoản trợ cấp từ chính phủ khoảng 105 USD (~ hơn 2 triệu đồng). Ông cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Ông quyết định tự tử và trong lúc viết di chúc, về những thất bại và thành tựu đạt được trong đời, ông chợt nhận ra trong đó toàn những ý tưởng về nấu ăn, điều mà ông tự tin mình có thể làm tốt, đặc biệt là món gà rán với những gia vị đặc biệt làm nức lòng thực khách của ông.

Ông dùng 105 USD và hơn 80 USD đi mượn để mua dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu, bắt đầu chiên những miếng gà và đi gõ cửa từng nhà để bán cho hàng xóm ở Kentucky. Giờ đây KFC là chuỗi nhà hàng lớn thứ hai thế giới (xếp theo doanh thu) chỉ sau McDonald’s, với tổng cộng gần 20.000 nhà hàng tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ, tính đến tháng 12/2015.

Minh Minh

Xem thêm: