Chúng ta luôn có cảm giác thân thiết mỗi khi gặp được những người đồng hương ở nước ngoài, cảm thấy rất vui khi thấy “người quen” ở ngoại quốc, thế nhưng người châu Á trông rất giống nhau, nếu không nghe giọng khi nói chuyện thì không dễ để đoán được họ đến từ đâu.

Gần đây, các cư dân mạng Đài Loan đang thảo luận về đề tài “Liệu có thể nhận ra ngay được là người Đài Loan khi ở nước ngoài hay không?”. Có người đã đưa ra những điểm đặc trưng để nhận biết người Đài Loan, cũng có người cho biết có thể 90% nhận ra được qua ngoại hình và cách ăn mặc.

người đài loan
(Ảnh: elwynn/Shutterstock)

Chủ đề này do một cư dân mạng có tên tài khoản là febula đưa ra trên diễn đàn PPT và thảo luận cùng mọi người về việc liệu có cách nào để nhận ra ngay là người Đài Loan khi đi du lịch nước ngoài hay không? Có thể phân biệt được qua cách ăn mặc, nói chuyện hay cử chỉ hành vi?

Đã có không ít cư dân mạng chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến của họ về vấn đề này như sau:

Zuleta cho biết: “Có thể nhận ra được, đa phần người nước ngoài đều nhận ra được sự khác biệt giữa người Trung Quốc và người Đài Loan.”

Bastille thì cho hay: “Thật ra thì rất dễ nhận ra được, 90% nhận ra được qua ngoại hình và cách ăn mặc.”

Tài khoản locdan nói rằng: “Cầm một cây dù nhỏ che nắng và nói tiếng Đài.”

syk1104: “Giọng của người Đài Loan dễ nhận ra lắm, cứ nói chuyện là đều sẽ biết.”

ericz7000: “Ngoại hình thì có khả năng là hơi khó, nhưng mà quan sát hành vi thì sẽ rất dễ phân biệt được, trước đây tôi từng được hỏi có phải là người Đài Loan không khi ở châu Âu.”

deeeplove: “Nhận ra được, cứ có cảm giác thân thiết thì chính là Đài Loan chúng ta rồi.”

gyorainy: “Mang theo chai nước trong ba lô và nam hầu hết đều đeo kính.”

kiaia: “Người Đài Loan đều nói chuyện nhỏ nhẹ, rất dễ phân biệt được.”

người đài loan, phụ nữ Đài Loan
(Ảnh: Tom Wang/Shutterstock)

lustpp: “80% những ai có mặc áo thấm mồ hôi, mang giày thể thao đi trong thành phố đều là người Đài Loan trung niên.”

evilPrada: “Chỉ cần luôn mặc áo khoác phao thì đảm bảo mọi người đều biết bạn là người Đài Loan.”

jubihu: “Nhìn cách ăn mặc, so với Hàn Quốc và Nhật Bản thì (cách ăn mặc của) Đài Loan vẫn khá quê mùa.”

qkirito: “Cứ nghe thấy cuối đường có tiếng phụ nữ cười lớn thì chắc chắn là người Đài Loan.”

cymtrex: “Lúc đi du học tôi phân biệt được đấy, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc mỗi nước đều có phong cách riêng rất rõ rệt, dễ phân biệt lắm.”

franzos: “Trên thế giới này chỉ có hai kiểu người dễ nhận ra, một là người Đại lục, hai là người Nhật Bản.”

Còn ý kiến của bạn thì sao?

Thanh Trúc

Xem thêm: