Nhà đầu tư, tỷ phú Kenneth Griffin đã trở thành người sở hữu chính thức bản sao đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ với giá 43,2 triệu đô la tại Sotheby’s hôm 18/11.

Sotheby’s cho biết: Chiếc búa đã hạ xuống sau cuộc đấu giá kéo dài 8 phút trên điện thoại và lập kỷ lục đấu giá thế giới cho bất kỳ cuốn sách, bản thảo, tài liệu lịch sử hoặc văn bản in nào.

Theo Reuters, ông Griffin, người thành lập công ty đầu tư trị giá 43 tỷ đô la Citadel, là một nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng và có kế hoạch cho Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Crystal Bridges ở Bentonville, Arkansas mượn bản thảo quý giá này để trưng bày.

Ông Griffin hiện sở hữu quỹ phòng hộ đầu tư vào nhiều công ty lớn nhất thế giới và có quan điểm về nền kinh tế và thị trường được nhiều người theo dõi, đã trả giá cao hơn nhóm tiền điện tử ConstitionDAO. Nhóm này cho biết trên Twitter rằng họ đã thua.

“Hiến pháp Hoa Kỳ là một văn kiện thiêng liêng bảo vệ các quyền của mọi người dân Mỹ và tất cả những ai khao khát trở thành công dân Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi dự định đảm bảo rằng bản sao Hiến pháp này sẽ luôn có sẵn cho tất cả người Mỹ cùng du khách xem và đánh giá trong các bảo tàng hay các không gian công cộng khác của chúng tôi”, tỷ phú Griffin nói.

Sotheby’s cho biết tài liệu này là một trong số 13 bản sao đã biết của bản in chính thức được sản xuất cho các đại biểu tham gia Công ước Lập hiến và đệ trình Quốc hội Mỹ, và chỉ có 2 bản sao của bản in đầu tiên của Hiến pháp vẫn nằm trong tay tư nhân. Bản in Hiến pháp này được bán đấu giá lần cuối vào năm 1988 với giá 165.000 USD.

Hoài Anh

Xem thêm: