Theo “Báo cáo Hạnh phúc Thế giới” do Liên Hợp Quốc tài trợ đã được công bố ngày 18/3. Trong số 146 quốc gia và khu vực trên thế giới, Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất. Đài Loan đứng thứ 26, vượt qua Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác, đứng đầu trong số các quốc gia Đông Á. Việt Nam đứng hàng 77, tăng 2 bậc so với năm trước.

shutterstock 116493619
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trong bảng xếp hạng 146 quốc gia và khu vực, Phần Lan, Đan Mạch và Iceland đứng ở 3 vị trí đầu; Afghanistan một lần nữa bị xếp hạng là quốc gia kém hạnh phúc nhất, trong khi Cộng hòa Liban (Lebanon), quốc gia đang đối mặt với suy thoái kinh tế, đứng thứ 2 từ dưới lên và Zimbabwe đứng thứ 3.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính rằng nếu không có viện trợ, một triệu trẻ em dưới 5 tuổi có thể chết đói trong mùa đông này.

Trong top 20, Canada đứng thứ 15, Mỹ 16 và Vương quốc Anh 17.

Đài Loan đứng thứ 26, tốt nhất trong khu vực Đông Á, trước Singapore (đứng thứ 27), Nhật Bản (đứng thứ 54), Hàn Quốc (đứng thứ 59), Philippines (đứng thứ 60), Thái Lan (đứng thứ 61) và Trung Quốc (đứng thứ 72). 

So với các nước trong khu vực châu Á, Đài Loan chỉ đứng sau Bahrain (đứng thứ 21), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (đứng thứ 24) và Ả Rập Xê-út (đứng thứ 25).

Điểm qua vị trí xếp hạng của một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á: Singapore đứng thứ 27, Thái Lan 61, Philippines 60, Malaysia 70, Việt Nam 77, Indonesia 87, Lào 95, Campuchia 114 và Myanmar 126.

Screen Shot 2022 03 20 at 8.14.34 AM
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Xung đột Nga – Ukraine khiến cho chỉ số xếp hạng của 2 nước này rơi vào nửa cuối của bảng, với vị trí lần lượt là 80 và 98.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới do Liên Hợp Quốc tài trợ, hiện đã thực hiện được 10 năm. Báo cáo dựa trên đánh giá của mọi người về hạnh phúc của chính họ và dữ liệu kinh tế và xã hội. Phiên bản mới nhất của báo cáo này được thực hiện trước khi Nga xâm lược Ukraine.

Trí Đạt