Cún cưng là bạn thân của con người. Đôi khi bạn không ngại cho cún ăn cùng món trong bữa cơm của mình. Nhưng không phải thực phẩm nào tốt cho chúng ta cũng phù hợp với thú cưng nhà bạn.

Bất ngờ với những món ăn của người mà cún cưng cũng có thể ăn được
(Ảnh: Shutterstock)

Dưới đây là những món ăn cún cưng của bạn có thể và không thể ăn được. Bạn hãy ghi lại để không vô tình làm hại dạ dày của “người bạn thân” trong nhà nhé. Có một số món mà cún cưng có thể ăn được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

Món cún cưng ăn được

1. Bơ đậu phộng: Một thìa bơ đậu phộng không ướp muối là đủ cung cấp lượng lớn protein và chất béo lành mạnh cho cún. Nhưng bạn cần đảm bảo nhãn hiệu bơ đậu phộng đó không chứa xylitol.

2. Sữa chua: Sữa chua nguyên chất là một món ăn lý tưởng cho cún, đặc biệt nếu cún cưng của bạn đang gặp các vấn đề về tiêu hóa (vì trong thành phần sữa chua có nhiều protein và canxi). Hãy chắc chắn rằng bạn chọn loại sữa chua không đường hoặc không chất làm ngọt nhân tạo.

3. Bột yến mạch: Đây là nguồn chất xơ dồi dào, phù hợp với những chú cún có vấn đề bất thường về ruột, và nó cũng an toàn cho những chú cún bị dị ứng lúa mì. Trước khi phục vụ cho thú cưng của bạn, hãy nấu chín bột yến mạch và không thêm đường.

4. Thịt gà: Nếu cún của bạn cần thêm protein trong chế độ ăn thì thịt gà nấu chín là lựa chọn thông minh. Đây cũng là món ăn “sơ cua” để cún cưng ăn cùng bạn trong trường hợp hết đồ ăn dành riêng cho nó.

Bất ngờ với những món ăn của người mà cún cưng cũng có thể ăn được
(Ảnh: Shutterstock)

5. Cá hồi: Axit béo omega-3 cũng rất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của các chú cún. Vì vậy bạn hãy bỏ một ít cá hồi nấu chín vào bát thức ăn để nó có bộ lông sáng bóng, mượt mà nhé.

6. Bông cải xanh: Loại rau giàu vitamin này là một nguồn tăng cường dinh dưỡng cho thú cưng. Tuy nhiên, bông cải xanh không nên chiếm hơn 10% khẩu phần ăn của cún vì có thể gây kích ứng đường tiêu hóa.

7. Bí ngô: Bí ngô sống hoặc đóng hộp đều cung cấp chất xơ và vitamin A, vậy nên bạn có thể thêm vào bữa ăn cho cún một tuần một lần.

8. Đậu xanh: Đây là món ăn cung cấp chất sắt và vitamin cho cún cưng của bạn. Nhưng bạn cần lưu ý chỉ cho cún ăn đậu tươi hoặc đóng hộp không muối. Một số điều cần xem xét: Hầu hết các loại đậu đều chứa một loại protein gọi là Lecithin, nếu không được nấu đúng cách sẽ làm cún cưng bị buồn nôn, tiêu chảy.

9. Pho mát Cottage: Món ăn nhạt nhẽo này chứa nhiều canxi và protein, vì vậy cún cưng của bạn sẽ không lo bị suy dinh dưỡng. Nếu cún của bạn có vấn đề tiêu hóa sữa thì phải tránh món này ra nhé.

Bất ngờ với những món ăn của người mà cún cưng cũng có thể ăn được
(Ảnh: Shutterstock)

10. Cà rốt: Loại củ này ít calo, nhiều chất xơ và vitamin. Ngoài ra, nhai cà rốt có thể tốt cho răng cún.

11. Trứng: Là nguồn protein dồi dào nhưng nhiều chất béo, vậy nên bạn không được cho cún ăn thường xuyên. Tuyệt đối không cho thú cưng ăn trứng sống hoặc lòng đào, vì sẽ gặp nguy cơ ô nhiễm từ vi khuẩn như salmonella.

Món cún cưng không ăn được

1. Sô cô la: Loại kẹo ngon ngọt này có chứa chất kích thích giống như caffeine (được gọi là methylxanthines). Nếu ăn với số lượng lớn, sô cô la có thể gây nôn, tiêu chảy, nhịp tim không đều, co giật và thậm chí tử vong cho chú cún nhà bạn.

Bất ngờ với những món ăn của người mà cún cưng cũng có thể ăn được
(Ảnh: Unsplash)

2. Nho và nho khô: Mặc dù loại quả này bổ dưỡng cho bạn, nhưng nó gây độc cho cún và có thể gây suy thận.

3. Hành tây: Ai hay nấu ăn đều biết thái hành sẽ khiến chúng ta chảy nước mặt. Hành có thể gây tổn thương cho các tế bào hồng cầu làm cún cưng của bạn gặp bệnh nặng.

4. Quả bơ: Lá, quả, hạt và vỏ quả bơ có chứa chất độc gây khó chịu cho dạ dày và làm cún khó thở.

5. Rượu: Ngay cả việc uống một ngụm rượu nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiễm độc nặng cho một chú cún, rượu dẫn đến nôn mửa, co giật và thậm chí tử vong.

Bất ngờ với những món ăn của người mà cún cưng cũng có thể ăn được
(Ảnh: Shutterstock)

Minh Minh

Xem thêm: