Bé gái Isla McNabb đã sớm bộc lộ năng khiếu ghi nhớ chữ cái và từ vựng từ khi còn nhỏ. Tuy mới 2 tuổi nhưng bé đã lọt vào top 1% những người thông minh nhất thế giới.

Mới đây, bé Isla McNabb (2 tuổi, sống ở Kentucky, Hoa Kỳ) đã trở thành thành viên trẻ nhất trong lịch sử của Mensa.

Mensa là tổ chức phi lợi nhuận, được lập ra dành cho những người có chỉ số thông minh (IQ) cao hàng đầu thế giới. Mensa do tổ chức Mensa International làm bảo trợ, có văn phòng tại Caythorpe, Lincolnshire, Anh. Để có thể trở thành thành viên của Mensa, bạn cần tham gia kiểm tra chỉ số IQ được chuẩn hóa hoặc một bài test về trí thông minh đã được phê duyệt và phải đạt trên 98%.

Một báo cáo cho biết cô bé McNabb đã thử sức ở phân vị thứ 99 cho Thang đo trí tuệ Stanford-Binet.

Thật khó tin khi bé McNabb mới biết đi đã lọt vào top 1% những người thông minh nhất thế giới. Tương lai xán lạn đang rộng mở chờ bé McNabb khám phá.

Tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã có niềm đam mê kỳ lạ với các chữ cái. Bé có thể đánh vần C-A-T khi nhìn thấy chú mèo trong nhà. Bé thích dùng các chữ cái đồ chơi để đặt tên cho các đồ vật xung quanh. Bé cũng có thể gọi tên chính xác các vật dụng trong nhà, như ghế, sofa, TV. Theo Washington Post, cha mẹ của McNabb nhận thấy sự thông minh nổi bật của con gái nên đã cho bé làm bài kiểm tra IQ. 

Cô bé đã vượt qua mọi bài kiểm tra, từ phát âm chữ cái đến từ hoàn chỉnh. Bé McNabb cũng biết phân biệt màu sắc và có vốn từ vựng phong phú.

Theo trích dẫn của trang web Courier Journal, tiến sĩ Ed Amend (nhà tâm lý học Lexington giám sát bài kiểm tra cho bé McNabb) cho biết có rất ít trẻ em dưới 4 tuổi thực hiện bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn. Tiến sĩ nhấn mạnh rằng với những đứa trẻ được phát hiện tiềm năng từ sớm thì cha mẹ phải có kế hoạch bồi dưỡng hợp lý, có như vậy thì năng khiếu của chúng mới không bị mai một dần.