Có một dung mạo xinh đẹp là một điều may mắn. Phúc báo nào cũng có nguyên nhân đằng sau của nó, giống như sự cao quý đến từ sự khiêm tốn, dung mạo xinh đẹp đến từ tính tình dịu dàng và lương thiện. 

thời điểm vàng để chăm sóc cơ thể
(Ảnh: Chinara Guliyeva/ Shutterstock)

Sau khi con người đến tuổi trung niên, dung mạo của họ sẽ thể hiện đầy đủ tính cách của người đó: Người hào phóng thường có khuôn mặt phúc hậu, người có tính tình ôn hòa thì khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp; người có tính cách vô cùng thô bạo luôn có vẻ mặt hung dữ. 

Thực ra, không phải tướng mạo mang theo từ lúc sinh ra, mà là biểu hiện trong quá trình tu dưỡng tâm tính và hành vi lâu dài mà có sự thay đổi cải biến, tướng mạo cũng nói lên vận mệnh tương lai của họ. 

Đặc điểm ngoại hình thời thơ ấu, thiếu niên và thanh niên có liên quan đến yếu tố di truyền của cha mẹ. Ví như đặc điểm hình dạng khuôn mặt và cơ thể có liên quan đến yếu tố bẩm sinh từ gia đình. Nhưng mức độ xinh đẹp là do tâm tính của người đó từ kiếp trước mang lại.

Nửa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình tạo nên.

Vì vậy, khi một người đến tuổi trung niên, người ấy phải có trách nhiệm với dung mạo của mình. 

Bạn muốn có một dung mạo xinh đẹp, trước hết bạn cần phải có một tâm hồn đẹp. 

Lòng nhân từ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. 

Những người biết quan tâm người khác hơn thường toát ra một loại hào quang, khiến người khác ưa nhìn và càng ngày càng thích tiếp xúc với họ. 

Còn người quá ích kỷ, gian xảo, tính toán thì rất dễ trở nên nóng nảy, thậm chí xấu xí khó ưa. Dù những người này có thể may mắn sở hữu dung mạo xinh đẹp thì dần dần trên khuôn mặt cũng sẽ xuất hiện một số nét thiếu hài hòa, thoạt nhìn chỉ thấy vừa mắt, tiếp xúc một thời gian sẽ thấy không hấp dẫn. 

Kỳ thực, dung mạo của một người có thể dần dần thay đổi, đặc biệt là dung mạo xinh đẹp toát ra sức hấp dẫn từ bên trong, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ. 

Vì vậy, muốn thay đổi dung mạo thì trước hết cần thay đổi nội tâm của bản thân mình. Khi bạn thực sự tu dưỡng tâm tính của mình, dung mạo tự nhiên cũng sẽ dần dần trở nên xinh đẹp hơn.

vợ chồng hạnh phúc, vợ chồng, hôn nhân
(Ảnh minh họa: Interstid, Shutterstock)

Phương thuốc kỳ diệu cho dung mạo

Có một nhà điêu khắc theo đuổi nghệ thuật hiện đại, và thường tạc những hình tượng ma quái thịnh hành (chủ yếu là quỷ và ma). 

Một ngày nọ, một người bạn lâu ngày không gặp phát hiện ra rằng ngoại hình của anh trở nên xấu xí hơn trước. Nhà điêu khắc cũng phát hiện ra rằng thực sự ngoại hình của mình đã trở nên xấu xí và anh vô cùng chán nản. Để thay đổi ngoại hình, anh đã đến bệnh viện để kiểm tra nhưng các chuyên gia không thể tìm ra nguyên nhân. 

Tình cờ, nhà điêu khắc gặp một người đàn ông rất được kính trọng, và người kia đảm bảo với anh rằng ngoại hình của anh có thể được cải thiện. 

Nhưng có một điều kiện, đó là anh phải tạc 100 bức tượng Phật. Nghĩ đến vẻ ngoài xấu xí có thể được cứu vãn, nhà điêu khắc vui vẻ đồng ý.

Sau khi nhà điêu khắc trở về nhà, để chữa khỏi căn bệnh xấu xí của mình càng sớm càng tốt, anh đã ngừng điêu khắc nghệ thuật hiện đại và tập trung vào điêu khắc tượng Phật. Trong những ngày tạc tượng Phật, bạn bè đến thăm thấy tướng mạo của anh đã thay đổi rất nhiều. Khi anh tạc xong 100 bức tượng Phật, bạn bè của anh nói rằng, dung mạo của anh không những đã hồi phục, mà còn trở nên đẹp hơn trước.

Sau này, nhà điêu khắc hiểu ra nguyên nhân khiến mình có vẻ ngoài xấu xí, khi điêu khắc những hình tượng yêu ma, anh thường nghĩ về hình ảnh của những thứ này, lâu dần những hình tượng xấu xí này sẽ đọng lại trong lòng anh. 

Người xưa có câu ”tướng tự tâm sinh”, nếu trong lòng một người chứa đầy hình ảnh yêu ma thì tướng mạo của người đó sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu xí. Khi tạc tượng Phật, trong lòng anh thường tưởng tượng đến sự trang nghiêm và thần thánh của Đức Phật, ý thức sẽ giữ lâu dài trong trạng thái quang minh, lòng từ bi và mỹ hảo của tượng Phật, dần dần tâm sẽ trở nên trong sáng, vui vẻ nên tướng mạo cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Chuyện kể rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Lincoln đã từng phỏng vấn một người xin việc, nhưng ông không nhận anh ta vì ông không thích ngoại hình của người đó. 

Một người trợ lý không hiểu cách làm của tổng thống, anh nghĩ rằng người này có trình độ tốt. Anh nói với Tổng thống rằng: “Vẻ ngoài không ưa nhìn chẳng lẽ cũng là lỗi của anh ấy sao?” 

Tổng thống Lincoln đã nói: “Ngoại hình của một người trước 35 tuổi là do cha mẹ quyết định, nhưng ngoại hình của anh ta sau 35 tuổi là do bản thân anh ta quyết định. Một người phải tự chịu trách nhiệm về ngoại hình của mình sau 35 tuổi.” 

Đúng vậy! Nếu một người có trái tim lương thiện, anh ta sẽ phát ra một loại ánh quang từ trong ra ngoài, khiến mọi người thích tiếp xúc với anh ta. 

Tiến sĩ Masaru Emoto của Nhật Bản đã thực hiện một loạt các thí nghiệm về “sự kết tinh của nước”. Bao gồm cho nước nghe nhạc, đọc chữ, phát ra những suy nghĩ khác nhau (thiện hoặc ác) v.v. 

Ông phát hiện ra rằng các tinh thể nước được hình thành trong những môi trường hoặc điều kiện khác nhau này sẽ có sự khác biệt rất lớn: Ví dụ, khi mọi người phát ra những suy nghĩ tốt đẹp như “lòng tốt, lòng biết ơn, lời khen ngợi” tới nước, các tinh thể nước sẽ tạo thành những hoa văn đẹp mắt; Khi mọi người phát ra những ý niệm tiêu cực “oán hận, phàn nàn, thống khổ” với nước, thì các tinh thể nước sẽ có hình dạng rời rạc xấu xí.  

Điều này cho thấy suy nghĩ của con người dù tốt hay xấu sẽ có tác động to lớn đến ngoại cảnh. Vì vậy, nếu mỗi ngày chúng ta có thể gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho bản thân, người thân trong gia đình và những người xung quanh, thì chúng ta cũng có thể cải thiện ngoại hình và thay đổi môi trường xung quanh của mình.

Xu Tuệ, Vision Times

  • Mời xem video: 3 điểm nhận biết người phụ nữ có phúc khí