Hàng tấn tóc bị lãng phí mỗi ngày và biến mất trong các bãi rác, nhưng chúng thật sự có thể được sử dụng vì lợi ích của nhân loại. Một tổ chức phi chính phủ của Bỉ đang thu gom tóc từ các tiệm cắt tóc để tái chế thành các tấm thảm hấp thụ các chất ô nhiễm môi trường.

tái chế tóc
Ông Patrick Janssen, đồng sáng lập dự án, cho thấy một tấm thảm tóc người tái chế dùng để hấp thụ các chất gây ô nhiễm nước. (Ảnh chụp màn hình video)

Dự án Tái chế tóc do Dung Dung, một tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ đứng đầu. Dự án này sẽ đưa vào máy để xử lý số tóc thu được và chế biến chúng thành những tấm thảm tóc có thể sử dụng để hấp thu dầu và các chất hydrocacbon khác gây ô nhiễm môi trường, hoặc làm thành túi composite sinh học.

Ông Patrick Janssen, một trong những người sáng lập dự án cho biết, mỗi kg tóc có khả năng hấp thụ 7 – 8l dầu và hydrocarbon. Chúng có thể được đặt trong cống để hấp thụ chất ô nhiễm trong nước trước khi chảy ra sông. Chúng cũng có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề ô nhiễm do lũ lụt và để làm sạch dầu tràn.

Trên trang web của mình, Dự án tái chế tóc ca ngợi những đặc tính mạnh mẽ của tóc: Một sợi tóc có thể chịu được trọng lượng gấp 10 triệu lần trọng lượng của chính nó, cũng như khả năng hấp thụ chất béo và hydrocarbon, có thể hòa tan trong nước và có tính đàn hồi cao nhờ các sợi keratin.

Rất nhiều chủ tiệm tóc trên nước Bỉ đã tham gia vào dự án tái chế tóc của Dung Dung khi nhận ra lợi ích từ việc tái chế những phần tóc dư tưởng chừng như vô dụng này. 

Tóc người có thể được tái chế bằng cách nào?

Trong khi những lọn tóc dài, khỏe mạnh có thể được tặng để làm tóc giả, thì những lọn tóc ngắn hơn có nhiều cách tái chế khác.

Vì tóc rất giàu nitơ nên nó có thể được sử dụng làm phân bón trong vườn. Công thức giải phóng chậm sẽ tiếp tục bổ sung chất dinh dưỡng trong đất trong nhiều năm, có thể hàng trăm năm. Ngoài ra, tóc người còn chứa lưu huỳnh, carbon và 20 nguyên tố khác rất cần thiết cho cây trồng. Trong khí quyển, tóc phân hủy rất chậm, nhưng độ ẩm và nấm phân hủy chất sừng có trong đất, phân động vật và bùn thải có thể phân hủy tóc trong vòng vài tháng. Một số người thậm chí còn chôn tóc cắt trực tiếp xuống đất hoặc trong chậu cây.

Ngoài ra, nhiều công ty cũng đang thử nghiệm dùng tóc làm vật liệu xây dựng.

Công ty sản xuất sinh học Biohm có trụ sở tại London đang sử dụng chất thải từ tóc người để sản xuất các vật liệu thay thế cho vật liệu tấm gỗ và vật thể 3D. Tại Tuần lễ Thiết kế Luân Đôn năm nay, Studio Sanne Visser đã tiết lộ đồ gia dụng kết hợp với tóc người.

Trước dự án tái chế tóc này của Bỉ, thảm tóc người đã được sử dụng để làm sạch dầu tràn ven biển ở Philippines và Hoa Kỳ. Trong phương pháp này, dầu có thể được thu hồi bằng cách vắt tóc, sau đó có thể tái sử dụng tới 100 lần. Đây là những ưu điểm mà các phương pháp xử lý dầu tràn khác không có được. Với phương pháp này, có thể thu hồi tới 98% lượng dầu tràn.

Thanh Mộc