Để cha mẹ yên lòng, mỗi sáng cô Jane Lu đều giả bộ đi làm việc kế toán nhưng thực ra cô đang âm thầm xây dựng một đế chế thời trang triệu đô…

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Jane Lu 😝 (@thelazyceo) chia sẻ

Chuyên gia thời trang người Úc Jane Lu bắt đầu trang bán quần áo trực tuyến Showpo (tên chính thức là Showpony) vào năm 2010 nhưng cha mẹ cô nghĩ rằng con gái vẫn đang yên phận làm công việc kế toán cho một công ty danh tiếng.

Cha mẹ của cô Jane là người Trung Quốc nhập cư vào Úc. Họ làm công việc quét dọn ở Sydney khi Jane mới 8 tuổi. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng họ luôn hy vọng con gái sẽ có sự nghiệp và cuộc sống sung túc hơn. Lớn lên, cô Jane làm kế toán ở Ernst & Young, một công ty kế toán lớn và uy tín ở Úc, nhưng cô không dám nói với cha mẹ là mình ghét công việc này.

Mỗi sáng cô đều ngồi cạnh mẹ trên xe buýt để giả vờ đi làm kế toán. Khi biết mình không thể làm công việc này cả đời, Jane đã chớp lấy cơ hội thay đổi vào năm 2010 khi một người bạn gợi ý bắt đầu việc kinh doanh bán quần áo từ một quầy hàng pop-up. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Jane Lu 😝 (@thelazyceo) chia sẻ

Cô quyết định nghỉ việc, sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng, nhét quần áo vào túi rác rồi giấu ở nhà cha mẹ. Tuy công việc khá suôn sẻ nhưng người bạn của Jane đã rút lui để làm việc toàn thời gian ở một công ty. Còn lại một mình, Jane hiểu rất rõ những khó khăn khi làm việc kinh doanh trực tuyến thay vì quản lý một cửa hàng đặt trên mặt bằng thực.

Sau một vài tháng làm ăn chậm chạp, công việc của Jane đã có bước ngoặt sáng chói khi cô sử dụng Facebook để quảng cáo. Chiến dịch trên mạng xã hội đã giúp cô tiếp cận đến nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Trong vòng một tháng, lượng người theo dõi của trang bán quần áo Showpo tăng từ 3.000 lên 20.000 người. Đến năm 2012, Jane chuyển đồ từ nhà để xe của cha mẹ sang một nhà kho. Cô đã kiếm đủ tiền để nuôi cha mẹ nhưng vẫn chưa dám tiết lộ về công việc kinh doanh của mình. 

Cha mẹ của Jane chỉ phát hiện ra sự thật khi cô đột ngột trả hết tiền nợ thế chấp, mua cho họ một chiếc ô tô, còn công ty của Jane thì trở nên nổi tiếng. Chỉ trong năm 2019, trang web quần áo của cô thu về doanh thu khổng lồ 63.853 triệu đô la.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Jane Lu 😝 (@thelazyceo) chia sẻ

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Jane Lu 😝 (@thelazyceo) chia sẻ

Tính đến nay, Showpo đã có 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram, 1,3 triệu trên Facebook và 95.700 trên trang TikTok mới ra mắt. Jane được ca ngợi là một trong những nữ doanh nhân tự thân thành công nhất của Úc. Từ năm 2017, cô chưa bao giờ rời khỏi ‘Danh sách người giàu trẻ tuổi hàng năm’ của AFR.

Hiện giờ cô Jane đã kết hôn và sống hạnh phúc với người đàn ông trong mộng của mình.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Jane Lu 😝 (@thelazyceo) chia sẻ

Minh Minh (Theo New York Post)

Xem thêm: