Tình tiết từng đoàn zombie tấn công con người dường như chỉ xuất hiện trong phim kinh dị chứ không hề có thật ngoài đời. Tuy nhiên, điều thú vị là vài năm trước, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp, hướng dẫn người dân cách sống sót khi tai họa này xảy ra.

zombie tấn công
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Loạt bài “Phòng bị cho zombie” của CDC được đăng tải vào năm 2011, thế nhưng lời tiên tri của nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus chỉ vừa được lan truyền trên mạng trong thời gian gần đây – ông Nostradamus tiên đoán rằng năm nay các nhà khoa học sẽ chế tạo ra một loại vũ khí sinh học, có thể tạo ra virus biến con người thành xác sống – vì thế những thông tin này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Thật ra thì những nguyên tắc được CDC hướng dẫn không phải chỉ được dùng để ứng phó với zombie, mà còn thích hợp với các thiên tai như động đất, lũ lụt, bệnh dịch v.v…

CDC viết rằng sự nổi lên của hiện tượng zombie (xác sống) trong nền văn hóa đại chúng khiến người ta tin rằng tình trạng zombie xuất hiện trên đường phố và tấn công con người rất có thể sẽ xảy ra. Suy nghĩ đó cũng khiến con người ta phải xem xét về việc nên làm thế nào để ngăn ngừa mối nguy hiểm này.

Về vấn đề này, CDC khuyến cáo mọi người hãy chuẩn bị một bộ dụng cụ cứu sinh bao gồm:

  • Nước: 1 gallon (3,8 lít)/người/ngày
  • Thực phẩm: các loại thực phẩm ăn thường xuyên và khó bị hư hỏng.
  • Thuốc: gồm các loại thuốc kê đơn và không kê đơn.
  • Dụng cụ hỗ trợ: dao, băng vải, máy thu thanh dùng pin v.v..
  • Đồ dùng vệ sinh: xà phòng, khăn mặt v.v..
  • Quần áo và đồ dùng để ngủ: quần áo dùng để thay và  chăn v.v..
  • Giấy tờ quan trọng: bản photo bằng lái xe, hộ chiếu, giấy khai sinh v.v..
  • Hộp cấp cứu: dù rất có thể là sẽ không cứu được khi bị zombie cắn, nhưng những vật dụng này có thể dùng để băng bó vết thương khi xảy ra các thiên tai khác.

Cuối cùng, trung tâm này đưa ra lời khuyên rằng mọi người nên lập ra một kế hoạch khẩn cấp dành cho gia đình để các thành viên trong nhà mình biết cách làm thế nào để ứng phó khi xảy ra thảm họa.

Kế hoạch này bao gồm: xác định những thảm họa nào có thể xảy ra ở nơi bạn sống, lối thoát khi xảy ra thảm họa, người liên lạc khẩn cấp và nơi tập hợp. Nơi tập hợp này nên đưa ra hai lựa chọn, một là bên ngoài nhà, hai là ở nơi khá xa ở khu vực gần đó nhằm tránh việc bạn và người thân không thể lập tức về nhà khi xảy ra thảm họa.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: