Thỉnh thoảng mua đồ hộp về dùng, lại không có dụng cụ chuyên dụng để mở. Có mẹo nào giúp mở nắp lon không cần dụng cụ chuyên dụng?

mở nắp lon
Nếu bạn không có dụng cụ mở lon trong tay, bạn yên tâm vì vẫn có nhiều cách để mở. (Ảnh minh họa: Moving Moment/ Shutterstock)

Đồ hộp được đóng kín và hút chân không giúp bảo quản trong thời gian rất lâu, vì vậy rất thích hợp để lưu trữ lương thực trong việc phòng chống thiên tai, chiến tranh hay chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu đồ hộp không có mấu dễ mở, mọi người thường sử dụng dụng cụ mở đồ hộp để mở. Nhưng nếu trường hợp không có sẵn dụng cụ này, chúng ta nên làm gì?

Theo trang web ‘Lifehacker’, chúng ta có thể mở lon mà không cần bất kỳ công cụ nào, theo dõi hết bài viết để bỏ túi những mẹo nhỏ thú vị này nhé!

Không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào

Nếu không có dụng cụ, bạn vẫn có thể mở hộp, nhưng sẽ mất một chút công sức.

Đầu tiên, úp phần đầu của lon xuống, dùng lực chà xát mạnh trên bề mặt thô ráp như xi măng, đá hoặc giấy nhám, điều này sẽ làm mòn lớp kim loại mềm trên đầu lon và tạo ra các kẽ hở ở vành của nắp lon. Quá trình này chỉ mất khoảng hơn một phút.

Khi mài đầu lon cần chú ý đến độ rộng của các kẽ hở, đừng làm cho các vết nứt lớn đến mức có thể khiến thức ăn bên trong chảy ra ngoài. Bạn có thể cạy phần đầu của lon bằng cách đưa một vật sắc nhọn như dao vào kẽ hở, hoặc bạn cũng có thể bóp miệng lon để mở nắp.

Cũng cần lưu ý rằng phương pháp này sẽ tạo ra một số bột kim loại, cho nên hãy cẩn thận đừng để chúng rơi vào thức ăn.

Sử dụng các công cụ như dao, tua vít hoặc thìa

Phần đầu của lon có thể được xuyên thủng bằng những vật dụng sắc bén như dao hoặc tuốc nơ vít lưỡi phẳng. Với chiếc tuốc nơ vít lưỡi phẳng, bạn có thể chọc thủng một số lỗ nhỏ bằng cách đặt lon trên bề mặt bằng phẳng và ổn định, rồi liên tục dùng lực chọc vào mép trên của lon. Sau đó, có thể lèn dao hoặc tua vít vào lỗ nhỏ này để cạy nắp lon và thưởng thức món ăn bên trong.

Một cách khác là dùng thìa. Điều này đòi hỏi bạn phải dùng đầu thìa mài mạnh mép trên của lon cho đến khi nó bị mài mỏng và nứt ra. Tiếp theo, bạn có thể cắm đầu thìa vào vết nứt và làm cho vết nứt lớn dần cho đến khi có thể dùng thìa để cạy phần đầu của lon ra.