Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada thông báo rằng các biện pháp mới sẽ được thực hiện đối với Siêu thị thực giúp cha mẹ và ông bà đến thăm con cháu ở Canada dễ dàng hơn và ở lại lâu hơn.

siêu thị thực
Người có Siêu thị thực hiện có thể ở lại Canada tối đa 2 năm cho mỗi lần nhập cảnh, sẽ được gia hạn thành 5 năm kể từ ngày 4/7. Siêu thị thực là loại thị thực nhập cảnh nhiều lần, có giá trị lên đến 10 năm. (Ảnh: Hananeko_Studio/ Shutterstock)

Siêu thị thực, còn được gọi là Super visa, là loại thị thực đặc biệt dành riêng cho cha mẹ hoặc ông bà được phép đến Canada thăm con cháu với thời gian lưu trú tối đa 2 năm cho mỗi lần nhập cảnh. Hiệu lực của Siêu thị thực có thể lên đến 10 năm (tùy theo hiệu lực hộ chiếu), cho phép người du lịch nhập cảnh Canada nhiều lần. 

Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, ông Sean Fraser đã đưa ra thông báo vào hôm thứ Ba (ngày 7/6). Các thay đổi có hiệu lực từ ngày 4/7/2022, bao gồm:

  • Gia hạn thời gian lưu trú cho người có Siêu thị thực lên 5 năm cho mỗi lần nhập cảnh vào Canada.
  • Người có Siêu thị thực cũng có thể chọn gia hạn thời gian lưu trú tại Canada lên đến 2 năm. Điều này có nghĩa là những người có Siêu thị thực hiện có thể ở lại Canada trong tối đa 7 năm liên tục.
  • Cho phép Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch chỉ định các công ty bảo hiểm y tế quốc tế cung cấp bảo hiểm cho những người xin Siêu thị thực trong tương lai.

Hiện tại, chỉ có các nhà cung cấp bảo hiểm của Canada mới có thể cung cấp bảo hiểm y tế cần thiết mà người xin Siêu thị thực phải có. Thông tin về bất kỳ công ty bảo hiểm y tế nào được chỉ định đặt bên ngoài Canada sẽ được công bố sau trên trang web Nhập cư và Quốc tịch (IRCC).

Các cải cách được đưa ra bởi Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada Kyle Seeback thông qua Dự luật C-242. Đảng Tự do cầm quyền của Canada ủng hộ các cải cách và sẽ bỏ phiếu cho Dự luật C-242, hiện đang chờ bỏ phiếu tại quốc hội, IRCC cho biết.

Theo IRCC, Canada cấp khoảng 17.000 Siêu thị thực mỗi năm.

Chính sách nhập cư bảo lãnh cha mẹ và ông bà chưa được cập nhật

Trong hơn một thập kỷ, Siêu thị thực đã được sử dụng để thay thế cho Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP). PGP cung cấp quyền thường trú nhân, nhưng vì nó quá phổ biến, nhu cầu vượt xa số nơi có sẵn. Trong một năm nhất định, IRCC đã nhận được khoảng 200.000 đơn đăng ký, nhưng mới chỉ cung cấp khoảng 20.000 điểm nhập cư thông qua PGP.

Trong những năm gần đây, IRCC đã tạm thời mở cửa sổ để các đương đơn muốn tham gia chương trình này nộp đơn “Mong muốn bảo lãnh” (Interest to Sponsor), sau đó, IRCC sẽ dựa vào phương pháp chọn lọc ngẫu nhiên để xử lý hồ sơ cho những đương đơn tiềm năng. Trong một email gửi tới CIC News vào cuối tuần trước, IRCC cho biết họ chưa có bản cập nhật về kế hoạch cho PGP vào năm 2022.

Siêu thị thực dành cho những người vượt qua cuộc kiểm tra y tế và cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế tư nhân từ một nhà cung cấp bảo hiểm được chấp thuận. Điều này giúp người có Siêu thị thực có thể được chăm sóc sức khỏe khẩn cấp ở Canada mà không phải trả chi phí cho những người đóng thuế Canada. Ngoài ra, con hoặc cháu của cha mẹ và ông bà bảo lãnh phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập tối thiểu của IRCC.

Bộ trưởng Fraser cho biết: “Gia đình là trung tâm của xã hội Canada. Những cải tiến của chương trình Siêu thị thực cho phép các thành viên gia đình đoàn tụ lâu hơn ở Canada, giúp các công dân và thường trú nhân Canada thành công và đóng góp cho xã hội, đồng thời mang lại cho cha mẹ và ông bà của họ những cơ hội quý giá để dành thời gian cho gia đình của họ ở Canada.”