Cảnh sát Mỹ kiểm tra DNA bánh quy để xem có phải do ông già Noel cắn không

Nhiều trẻ em tin rằng ông già Noel sẽ tặng quà cho chúng vào đêm Giáng sinh, nhưng cũng có những trẻ em nghi ngờ và hy vọng chứng minh rằng ông già Noel thực sự tồn tại. Mới đây, một bé gái ở Rhode Island, Mỹ, đã cung cấp những chiếc bánh quy và củ cà rốt bị cắn cho cảnh sát và yêu cầu họ thực hiện xét nghiệm ADN để xem có liên quan đến ông già Noel hay không.

(Ảnh: Sensvector/ Shutterstock)

Sở cảnh sát Cumberland ở Rhode Island cho biết trong một bản tin ngày 20/1 rằng họ đã nhận được một lá thư từ một bé gái “điều tra viên” vào đầu tháng này. Lá thư đính kèm những chiếc bánh quy và cà rốt đã cắn dở mà cô bé lấy được vào sáng ngày 25/12/2022, đồng thời yêu cầu văn phòng tiến hành xét nghiệm DNA để xem liệu họ có thể tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của ông già Noel hay đàn tuần lộc của ông hay không.

Cô bé viết trong thư: “Cháu đã lấy một số mẫu từ bánh quy và cà rốt mà cháu để lại cho ông già Noel và tuần lộc vào đêm Giáng sinh. Cháu tự hỏi liệu bác có thể tiến hành xét nghiệm DNA trên những thứ này để xem ông già Noel có thật không?”

Mẫu bánh quy và cà rốt mà cô bé nộp cho cảnh sát. (Ảnh: Sở cảnh sát Cumberland)

Đáp lại, Giám đốc Cục Matthew J. Benson ngay lập tức chỉ đạo bộ phận điều tra của mình gửi mẫu vật của cô bé đến bộ phận khoa học pháp y của bang để phân tích.

Ông Benson nói: “Cô bé này rõ ràng rất háo hức muốn biết sự thật và quá trình điều tra. Cô bé đã thu thập bằng chứng rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho cô bé câu trả lời.”

Trong khi Sở cảnh sát Cumberland đang chờ kết quả xét nghiệm DNA, sở đã liên lạc với cô bé, và cung cấp một số bằng chứng công khai rằng ông già Noel đã xuất hiện vào đêm ngày 24/12/2022 ngay ở gần nhà cô bé. Văn phòng cung cấp một bức ảnh của một con nai.

Sở cảnh sát Cumberland đã cung cấp một bức ảnh chụp một con nai làm bằng chứng cho thấy ông già Noel đã có mặt. (Ảnh: Sở cảnh sát Cumberland)

Theo một truyền thống có từ những năm 1820, ông già Noel sống ở Bắc Cực cùng với những yêu tinh và ít nhất 8 hoặc 9 con tuần lộc biết bay, UPI đưa tin. Ông có danh sách những đứa trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Ông sẽ đi vòng quanh thế giới trên chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo vào đêm Giáng sinh và phân phát những món quà khác nhau cho bọn trẻ tùy theo hành vi của chúng (ngoan hay nghịch ngợm).

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, vào tháng 12/2021, Giám mục Antonio Stagliano của Sicily, Ý, đã nói với một nhóm trẻ em tại một sự kiện tôn giáo rằng ông già Noel không tồn tại. Bộ đồ màu đỏ ông ấy đang mặc được thiết kế bởi Công ty Coca-Cola cho mục đích quảng cáo.

Những nhận xét này khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy thất vọng, họ cho rằng trí tưởng tượng và nguồn nuôi dưỡng tinh thần của bọn trẻ đã bị ảnh hưởng sâu sắc, không khí của lễ hội cũng bị phá hủy nên họ đã viết thư phản đối Giám mục Antonio.

Tôn Vân

Published by
Tôn Vân

Recent Posts

Sách xanh 2024: Nhật Bản muốn duy trì mối quan hệ cân bằng với Trung Quốc

Sách xanh ngoại giao mới, báo cáo chính sách đối ngoại hàng năm của Nhật…

25 giây ago

Bạc Liêu: Nhiều sai phạm tại bệnh viện 200 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra hàng loạt sai phạm với Dự án mua…

55 phút ago

Trước chuyến thăm TQ của Ngoại trưởng Blinken, Mỹ lên án tội ác nhân quyền của ĐCSTQ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo nhân quyền mới lên…

2 giờ ago

Đài Loan: Hơn 200 vụ động đất trong đêm 22/4 và sáng 23/4; không có thiệt hại lớn

Huyện Hoa Liên miền đông Đài Loan vào chiều tối thứ Hai (22/4) và sáng…

2 giờ ago

Thêm trường hợp giáo sư TQ làm việc tại Nhật Bản mất tích sau khi về nước

Theo truyền thông Nhật Bản, một giáo sư người Trung Quốc làm việc tại một…

2 giờ ago

Vụ 4 thuyền viên mất tích trên biển: Tìm thấy thi thể 3 người

Sau nỗ lực tìm kiếm, thi thể 3 thuyền viên (ở huyện Quảng Xương) đã…

3 giờ ago