Đôi khi chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh tượng “phía Đông trời nắng phía Tây trời mưa”. Mới đây tại Indonesia có một cơn mưa rất kỳ lạ, chỉ có đúng một chiếc xe ô tô trong bãi đỗ xe bị ướt, cảnh tượng hy hữu này đã được nhân chứng có mặt ở đó quay lại.

cơn mưa kỳ lạ
(Ảnh chụp video)

Sự việc này xảy ra tại Bekasi trên đảo West Java. Khi đó, chính trị gia Uryan Riana đang tham dự một hoạt động chính trị ở một khách sạn. Ông đã đi đến bãi đỗ xe khi hoạt động còn đang diễn ra nhưng bất ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này.

Ông Uryan cho biết ông nhìn thấy mưa chỉ rơi xuống đúng ngay chiếc xe màu đen của ai đó và cơn mưa không hề nhỏ. Ban đầu, ông nghĩ rằng có người đã dùng vòi phun nước trong khách sạn nhưng khi nhìn xung quanh thì ông không thấy ai cả, điều này khiến ông cảm thấy rất kinh ngạc.

Ông nói rằng: “Sự việc xảy ra khi tôi ở bãi đỗ xe. Tôi đã lấy ngay điện thoại ra để quay lại một đoạn video ngắn.”

Sau đó, ông đã chia sẻ đoạn video này lên Instagram. Ông viết rằng ông vẫn vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu khi quay đoạn video vì ông tình cờ tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này.

“Tôi hy vọng sự việc này là một điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai.”

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Uryan Riana (@uryanriana) chia sẻ

Chuyên gia khí tượng Indonesia, ông Miming Saepudin nói với truyền thông địa phương rằng, về mặt logic và lý thuyết thì sự việc này khó có thể xảy ra được.

Ông Miming đã dựa vào đoạn clip được ông Uryan quay lại để phỏng đoán rằng đám mây vũ tích này có thể có đường kính lên tới hàng chục đến hàng trăm km.

Ông Miming chỉ ra rằng mặc dù có thể mưa chỉ tập trung cục bộ nhưng trong điều kiện thời tiết vừa có mưa này thì đám mây vũ tích tạo thành cơn mưa như trong đoạn clip rất khó hình thành.

Trang Newsflare đưa tin, cơn mưa cục bộ này được gọi là “mưa phạm vi cực nhỏ”. Sự việc tương tự cũng từng xảy ra tại Indonesia vào năm 2017, khi đó mưa chỉ rơi xuống một căn nhà duy nhất ở thành phố South Jakarta.

Có rất nhiều cư dân mạng đã bình luận sôi nổi về đoạn clip của ông Uryan, có người nói rằng đây là nước mưa của trời.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: