Thời xưa các cặp đôi thường cưỡi ngựa hoặc ngồi kiệu để đến tham dự hôn lễ, còn ngày nay, đa phần đều sẽ đi xe cưới. Thế nhưng mới đây tại khu vực bị lũ lụt ở bang Kerala của Ấn Độ lại có một cặp đôi trẻ ngồi trong một chiếc nồi nhôm rất lớn và được người khác đẩy đến nơi tổ chức hôn lễ. Mặc dù “phương tiện giao thông” này rất khác lạ, nhưng cuối cùng họ đã kết hôn thuận lợi. Đám cưới đặc biệt này sẽ khiến họ không bao giờ quên!

cặp đôi ấn độ
(Ảnh chụp video/The Guardian)

Mặc dù gần đây bang Kerala liên tục bị lũ lụt do mưa lớn nhiều ngày khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, nhưng chú rể Akash Kunjumon (26 tuổi) và cô dâu Aishawarya (22 tuổi) vẫn quyết tâm tổ chức hôn lễ vào ngày 18/10 như đã định sẵn.

Đôi vợ chồng trẻ này vốn dự định tổ chức hôn lễ trong một ngôi đền, nhưng do chùa đã bị ngập nước nên hôn lễ của họ được thay đổi địa điểm tại một hội trường có sân khấu gần đó.

Họ không thể ngờ rằng sẽ gặp phải nạn lũ lụt nghiêm trọng đến vậy. Họ đã cố gắng tìm một chiếc thuyền để đến nơi tổ chức hôn lễ nhưng không có, may là phía đền chùa đã ra mặt giúp đỡ họ.

Anh Kunjumon chia sẻ với tờ The Washington Post rằng, phía đền chùa đã giúp họ sắp xếp một chiếc nồi nhôm cực kỳ lớn để họ ngồi vào bên trong và được những người tình nguyện đẩy đến nơi tổ chức hôn lễ.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy anh Kujumon và cô Aishwarya mặc lễ phục ngồi trên trong nồi nhôm, bên cạnh có người đẩy về phía trước, còn nhiếp ảnh gia thì ngâm mình trong nước, vừa đi vừa chụp ảnh.

Anh Kujumon cho biết họ đã phải di chuyển trong nước ít nhất 20 phút mới đến nơi tổ chức hôn lễ.

Anh còn chia sẻ rằng bố anh đã bơi đến, còn mẹ, bà nội và các em gái của anh thì dùng một chiếc nồi nhôm khác. Còn về nhiếp ảnh gia phải lội trong nước thì anh ấy biết rõ sự việc và sẵn sàng mạo hiểm.

Anh Kujumon và cô Aishwarya đều làm việc tại một bệnh viện công. Họ không chắc liệu sau này có còn thời gian nghỉ phép nữa hay không nên đã quyết định không trì hoãn hôn lễ mà quyết tâm tổ chức đúng ngày.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: