Tương tác xã hội xảy ra trước khi em bé chào đời – đó là nếu có thêm một em bé nữa cũng nằm trong bụng mẹ!

Theo các nhà nghiên cứu, cặp song sinh bắt đầu liên kết và tương tác trong bụng mẹ khi thai nhi chỉ mới 14 tuần tuổi.

song sinh
(Ảnh: Shutterstock)

Ngày nay, khi các phương pháp điều trị sinh sản được cải thiện, số ca sinh nở tăng lên và số cặp song sinh cũng đang gia tăng, thậm chí “bộ ba”, “bộ tứ” cũng xuất hiện nhiều hơn.

Bên cạnh đó còn các yếu tố khác có liên quan đến sự gia tăng của các ca sinh nở như gen, chiều cao, sự béo phì, những người làm mẹ khi tuổi đã cao, chế độ ăn hoặc có lẽ là may mắn thuần túy.

Ở Hoa Kỳ, năm 1980, cứ 53 em bé được sinh ra thì có 1 cặp sinh đôi. Trong năm 2009, cứ 30 em bé được sinh ra thì có 1 cặp sinh đôi, theo báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS).

Song sinh 1
(Ảnh: Shutterstock)

Tiến sĩ Rodrigo da Rosa Filho là một chuyên gia về sinh sản ở Brazil. Ông đã viết một số cuốn sách về sản khoa và rất có kinh nghiệm trong những trường hợp sinh nhiều con.

Gần đây, trong một video về cặp sinh đôi mới chào đời được tiến sĩ Rodrigo tải lên Instagram, chúng ta có thể thấy sự gắn kết quý giá giữa 2 đứa trẻ khi đến thế giới này.

Ngay sau khi sinh, cặp đôi đã dùng 2 tay ôm lấy nhau và không còn khóc nữa. Chúng dường như đang an ủi, quan tâm lẫn nhau.

Thanh Vân

Xem thêm: