Một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Anh yêu thích làm vườn đã dành nửa cuộc đời để chăm sóc tỉ mỉ khu vườn sau nhà, họ trồng hàng nghìn loại hoa và cây xanh, giờ đây khu vườn đã trở thành “ốc đảo thu nhỏ” tuyệt đẹp và đầy màu sắc.

ốc đảo
Hình ảnh khu vườn chụp từ trên cao xuống. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Tony Newton năm nay 72 tuổi, là bác sĩ đã nghỉ hưu và vợ của ông là bà Marie, năm nay cũng đã 74 tuổi. Cả hai ông bà đều rất thích làm vườn và hiện sống trong một khu công nghiệp ở Walsall, West Midlands, Anh. Ngay sau khi chuyển đến một ngôi nhà bình thường vào năm 1982, họ bắt đầu chăm sóc khu vườn có diện tích gần 1.000 mét vuông. Đến khi cùng nghỉ hưu vào năm 2009, ông bà đã bắt đầu dành nhiều thời gian và sức lực hơn để tiếp tục cải tạo và quy hoạch khu vườn. 

oc dao hoa 2
Hầu hết hoa và cây đều là do hai vợ chồng tự tay ươm trồng và dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để chăm sóc chúng một cách cẩn thận. (Ảnh chụp màn hình video)

Được biết ông bà đã chi hơn 15.000 bảng Anh (khoảng hơn 435 triệu đồng) trong gần 40 năm để biến khu vườn sau nhà thành một thiên đường quanh năm. Trong khu vườn có tổng cộng hơn 3.000 loài hoa, cây bụi và cây cối, trong đó có 450 cây đỗ quyên, 120 cây phong Nhật Bản và 15 cây bách xù. Tất cả hòa quyện lại và tạo nên một khu vườn lộng lẫy đầy màu sắc như tranh vẽ. Đồng thời, khu vườn này cũng được mệnh danh là “Khu vườn bốn mùa” bởi vẻ đẹp của nó luôn quyến rũ quanh năm.

Bà Marie nói: “Chồng và tôi thường dành 2 giờ mỗi ngày trong vườn, nhưng từ khi nghỉ hưu chúng tôi thậm chí còn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Đôi khi chúng tôi ở trong vườn cả ngày và chỉ vào nhà khi trời đã tối.”

“Tôi rất tự hào, nó trở thành một món ăn tinh thần đối với cả hai chúng tôi. Mùa xuân là thời gian tôi yêu thích vì đó là thời điểm cả khu vườn sẽ nở rộ. Nó mang lại một cảm giác lạc quan to lớn. Nhìn những hình ảnh của khu vườn từ trên cao là rất đặc biệt và tuyệt vời,” bà nói thêm.

Đặc biệt, trong 22 năm qua cho đến thời điểm hiện tại, cả hai ông bà đã mở cửa khu vườn của mình tổng cộng 108 lần để đón hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới tới thăm quan. Đã có hơn 14.000 người từ 48 quốc gia khác nhau đến thăm khu vườn. Ông bà đã quyên góp được hơn 52.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) cho hoạt động từ thiện. 

oc dao hoa 3
Ông bà đã quyên góp được hơn 52.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) từ khách tham quan cho hoạt động từ thiện. (Ảnh chụp màn hình video)

Không những vậy, nhờ sự tâm huyết, yêu thiên nhiên và hoạt động nhân văn của mình, ông bà đã giành được một số giải thưởng về làm vườn, bao gồm danh hiệu ‘Người làm vườn xuất sắc nhất nước Anh’‘Người làm vườn của năm’ từ một chuyên gia về hoa và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh, ông Alan Titchmarsh.

Bà Marie đã nói với phương tiện truyền thông địa phương SWNS rằng mình và chồng vẫn sẽ tận hưởng niềm yêu thích làm vườn cùng nhau, nhưng sẽ ít làm điều đó hơn trong tương lai vì giờ đây họ muốn dành nhiều thời gian hơn để đi nước ngoài thăm những đứa cháu. Được biết ông bà Tony có 4 người con và 5 đứa cháu. 

Bà vui vẻ nói: “Chúng tôi luôn hân hạnh được chia sẻ khu vườn của mình và truyền tải niềm đam mê làm vườn cho tất cả mọi người. Nhưng hiện tất cả các con và cháu của chúng tôi đều đang sống ở nước ngoài, cho nên chúng tôi sẽ phải dành một chút thời gian để đi thăm chúng.”

Trên thực tế, khi hai ông bà mới chuyển đến đây, cả khu vườn khá lộn xộn và được bao quanh bởi những cây to. Vào thời điểm đó, họ rất bận rộn với công việc và chỉ có thể dành thời gian cho khu vườn vào những ngày nghỉ cuối tuần. Về thiết kế và thi công sân vườn, thì trong 40 năm qua có thể nói là có những thay đổi không ngừng, những lần chỉnh sửa lớn, chỉnh sửa nhỏ hầu như là không có điểm dừng.

oc dao hoa 4
Hai ông bà đã trải qua nhiều thử nghiệm và sai sót cũng như khám phá ra nhiều ý tưởng cho khu vườn. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Tony nói: “Đầu tiên, chúng tôi làm cho nó trở nên thân thiện với trẻ em nhưng sau nhiều năm, chúng tôi chuyển sang trồng hoa và cây của riêng mình. Đã có rất nhiều thử nghiệm và sai sót để có được khu vườn như hiện tại. Sau vài tuần, trong quá trình chăm sóc chúng tôi lại có thể khám phá ra nhiều ý tưởng hơn nữa. Rất nhiều cây của chúng tôi hiện đã 30 tuổi trở lên.”

Trong thời gian này, họ cũng tận dụng thời gian nghỉ phép hàng năm để tham quan, nghiên cứu những khu vườn nổi tiếng khắp châu Âu và cũng không quên ghé thăm những khu vườn nổi tiếng trên thế giới khi đi du lịch nước ngoài.

oc dao hoa phuong Dong
Ngôi chùa trong khu vườn mang đến cho du khách cảm giác “phương Đông”. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo ông Tony, khu vườn của họ bao gồm 3 khu vực chính: Khu vườn phía trên là nơi giải trí trang trọng, bãi cỏ ở giữa là nơi tổ chức đám cưới và thích hợp hơn để chụp ảnh; khu vườn giữa có rừng rậm và có chùa nên mang đến cho người ta cảm giác “phương Đông”; và khu vườn phía dưới cùng có một con suối dài với rất nhiều cây bạch dương, nên nó trông giống một rừng cây nguyên thủy.

Giờ đây, khu vườn xinh đẹp này ngày càng trở nên nổi tiếng đối với khách du lịch, thậm chí còn trở thành một trong những điểm du lịch không chính thức ở một số quốc gia.

Trúc Nhi (t/h)