Một cậu bé Ấn Độ do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền mua máy giặt, cậu đã vận dụng sự thông minh và sáng tạo của mình để biến xe đạp thành một chiếc máy giặt chạy bằng sức người, điều này gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người.

Ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ có một cậu bé 10 tuổi tên là Darshan Kolhe, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà cậu lại rất thích những chiếc máy giặt đắt tiền nhìn thấy trên TV nên đã dùng đầu óc sáng tạo của mình để cải tạo một chiếc xe đạp thành máy giặt.

Cùng xem cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của chiếc “máy giặt đời mới” qua video dưới đây:

Nếu muốn vắt quần áo thì rất đơn giản chỉ cần đổ xà phòng đi rồi đạp bàn đạp để làm xoay thùng là có thể “vắt quần áo”.

Ở Ấn Độ có khoảng 300 triệu hộ gia đình không có điện để sử dụng, vì vậy có thể nói chiếc máy giặt chạy bằng sức người của Darshan có thể mang lại lợi ích cho người dân ở quốc gia này.

Phát minh của cậu bé đã được lựa chọn để trao giải cấp quốc gia và trưng bày tại Học viện công nghệ Ấn Độ ở Delhi, có thể nói đây là tấm gương sáng trong việc sử dụng óc sáng tạo để khắc phục hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Vân

Xem thêm: