Cậu bé Tom Roach, học sinh tiểu học ở Melbourne (Úc) là một bệnh nhân bại não, bằng nghị lực mạnh mẽ và sự nỗ lực kiên cường của mình, cậu liên tục đánh bật những lời chẩn đoán của bác sĩ, sự tiến bộ của cậu khiến mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. 

Theo tờ Herald Sun, Tom là một đứa trẻ sinh non, vào 11 năm trước, khi mẹ sinh cậu bé ở tuần thứ 29 của thai kỳ, bác sĩ đã nói rằng tỷ lệ sống sót của cậu rất thấp.

Thế nhưng vào ngày 18/9 năm nay, cậu bé Tom đang theo học tại trường tiểu học Kew Primary lại có thể đại diện tiểu bang Victoria tham gia Giải vô địch điền kinh trong khuôn khổ các trường thể dục trên toàn nước Úc được tổ chức tại Darwin.

Bố của cậu bé – anh Andrew Roach cho biết, từ khi ra đời Tom đã phải đấu tranh với căn bệnh bại não, Tom vô cùng kiên cường, căn bệnh này không thể ngăn cậu bé làm bất cứ điều gì, anh và vợ hoàn toàn kinh ngạc trước sự tiến bộ của con trai.

Anh Andrew chia sẻ: “Chúng tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng con sẽ có ngày hôm nay, các bác sĩ đã nói Tom cần dùng dụng cụ hỗ trợ đi lại, hơn nữa vĩnh viễn không thể tự bước đi được. Vậy mà bằng sự nỗ lực của mình, thằng bé đã có thể chạy được trên sân thể dục.”

Anh cho hay, khi anh nhìn thấy con trai ngày đầu tiên đến trường cách đây 5 năm trước, vào khoảnh khắc con một mình bước vào cổng trường, anh đã không kiềm chế được và bật khóc.

A decade on, this miracle bub is still defying the odds ??

Posted by Progress Leader on Sunday, September 15, 2019

.
Cô Nicole Johansen ở Câu lạc bộ thể thao thiếu nhi Kew Little Athletics Club cho biết, thể thao là một phương pháp tuyệt vời để các trẻ bại não tăng cường thể lực và khả năng phối hợp tay chân, đồng thời đây cũng là cơ hội để các trẻ được tương tác, điều này vô cùng phù hợp đối với Tom.

Cô chia sẻ rằng trong vòng 1 năm qua, cô luôn đảm nhiệm chức vụ là huấn luyện viên thể thao của Tom, sự nỗ lực và tiến bộ của cậu bé nhận được rất nhiều sự khen ngợi và khích lệ từ mọi người.

“Ném xa là một môn thể thao có tính kỹ thuật khá cao, nhưng dễ học, có thể giúp Tom nhanh chóng tiến bộ khi tập luyện. Trong vài năm tới, Tom có thể thông qua việc huấn luyện ném xa để tăng cường thể thực và sự phối hợp tay chân. Chúng tôi phải tìm được môn thể thao phù hợp để Tom tham gia.”

Cậu bé Tom thì cho biết, tuy điều kiện thể chất của cậu đôi khi khiến việc tập luyện trở nên rất khó khăn, nhưng mỗi khi cần động lực, cậu sẽ tìm kiếm sức mạnh từ nhân vật Dory trong bộ phim hoạt hình “Đi tìm Nemo” mà cậu yêu thích nhất.

“Em sẽ nghĩ rằng mình có thể làm được, giống như Dory, chỉ cần tiếp tục bơi – còn em thì nghĩ ‘Mình chỉ cần tiếp tục bước đến phía trước’.”

Trong tương lai Tom còn có những khả năng vô hạn, cậu bé hy vọng rằng có một ngày mình sẽ đại diện nước Úc để tham gia Thế vận hội Olympic. Sau khi kết thúc sự nghiệp vận động viên của mình, cậu muốn trở thành một chuyên gia kỹ thuật cơ khí tàu lượn siêu tốc.

Minh Ngọc

Xem thêm: