Cậu bé có thể đọc và viết 10 ngôn ngữ nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tự buộc dây giày và giao tiếp với người khác.

Cậu bé Sebastian Esposito (sống ở Albuquerque, New Mexico, Hoa Kỳ) tuy mới 5 tuổi nhưng đã biết viết 10 ngôn ngữ. 

Khi mới được 1 tuổi, bé Esposito đã biết sắp xếp các khối chữ cái bằng gỗ và đánh vần các từ. Lên 2 tuổi, cậu bé đã có khả năng đánh vần hơn 200 từ. Đây là một kỳ tích cực kỳ đáng ngạc nhiên bởi các em nhỏ khác phải lên 4 tuổi mới đánh vần được như vậy. 

Không chỉ biết tiếng Anh, bé Esposito còn học toàn bộ bảng chữ cái tiếng Nga ở độ tuổi đó. Sau này cậu bé còn “nạp” thêm cả tiếng Hy Lạp – một trong những ngôn ngữ khó học nhất hành tinh.

Thực ra, bé Esposito bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ từ rất sớm. Nhưng bù lại cậu bé lại có khả năng học ngôn ngữ hơn người nhờ hội chứng Hyperlexia – một hội chứng chỉ những đứa trẻ có niềm say mê mãnh liệt với các chữ cái, con số và khả năng đọc vượt trội, vượt xa những gì được mong đợi ở lứa tuổi của chúng. Những đứa trẻ mắc hội chứng Hyperlexia thường bắt đầu đọc khi còn rất nhỏ, sớm nhất là 2 tuổi. 

(Xem video cậu bé viết chữ tại đây)

Hiện cậu bé chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có thể viết bằng 10 thứ tiếng, bao gồm tiếng Đức, Hy Lạp, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cậu bé vẫn chưa thể tự đi giày một mình.

“Cha mẹ nào cũng nghĩ con cái của mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Nhưng tôi biết Esposito thực sự là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Khi Esposito bắt đầu đánh vần ngược các từ, tôi nghĩ có lẽ thằng bé là người ngoài hành tinh. Chúng tôi nghĩ rằng Esposito được thiên phú kỹ năng trí nhớ hình ảnh. Khi nhìn thấy thứ gì, Esposito sẽ tự động ghi nhớ vào trong đầu và không bao giờ quên chúng.” – cha của cậu bé, ông Ryan Esposito nói với New York Post.

Không những thế, cậu bé còn có thể xác định gần như mọi quốc gia chỉ bằng cách nhìn vào đường viền trên bản đồ. Esposito cũng nêu được tên thủ đô và phân biệt được quốc kỳ của các đất nước.

(Xem video cậu bé viết chữ tại đây)

Với hy vọng tạo ra một sân chơi cho tài năng đặc biệt của những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, cậu bé cùng gia đình đã lập một tài khoản TikTok. Một số video của cậu bé nhận được hàng triệu lượt xem, còn tài khoản thì đã có 450.000 người theo dõi. 

Phần lớn những đứa trẻ tự kỷ đều gặp khó khăn khi học ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng nói, chứng rối loạn này cũng giúp trẻ thấy hứng thú với một số môn học cụ thể ngay từ khi còn nhỏ.

Với trường hợp của Esposito, cậu bé có thể học ngôn ngữ một cách đáng kinh ngạc nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp.