Theo tờ Foot Mercato của Pháp, cầu thủ Lionel Messi (người từng giành cúp vàng World Cup 2022) cho rằng kỳ chuyển nhượng hè 2023 là cơ hội tốt để tái hợp Barcelona – câu lạc bộ làm tên tuổi lẫy lừng của mình trong làng túc cầu.

Lionel Messi
Messi thời còn khoác áo câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha. (Ảnh: Jose Breton- Pics Action/Shutterstock)

Bất chấp việc đạt được thỏa thuận miệng tiếp tục ở lại PSG vào tháng 12 tới, nhưng Lionel Messi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc trở lại Barcelona chơi bóng. Cầu thủ người Argentina nghĩ rằng anh có “cơ hội vàng” để tái hợp đội bóng cũ trong hè 2022. “Leo” thường xuyên giữ liên lạc và nói chuyện với huấn luyện trưởng câu lạc bộ là ông Xavi Hernandez.

Hiện tại, ngày càng xuất hiện nhiều khả năng El Pulga sẽ chia tay PSG. HLV Christophe Galtier không chắc chắn về việc nhà vô địch World Cup tiếp tục gắn bó với CLB thủ đô Paris: “Còn quá sớm để nói về việc Messi gia hạn hợp đồng. Messi, ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng trao đổi rất nhiều trong thời gian qua. Mọi chuyện sẽ được quyết định khi các bên tìm được tiếng nói chung”.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay Messi vừa nhận được đề nghị gia hạn từ CLB chủ quản. Dẫu vậy, Leo chưa đồng ý. Tiền đạo 35 tuổi muốn biết rõ dự án của PSG như thế nào trước khi đưa ra quyết định. Nếu cảm thấy câu lạc bộ không có đủ tham vọng để cạnh tranh danh hiệu, Messi sẽ từ chối gia hạn.

Khi ấy, Barca chính là điểm đến hấp dẫn. Chỉ có khoác áo CLB cũ, Messi mới thấy thoải mái nhất. Messi luôn tìm kiếm sự bình yên nhưng không thể ở PSG. Tại sân Parc des Princes, M10 nhận về những phản ứng gay gắt từ người hâm mộ mỗi khi PSG thất bại.

Tuy nhiên, việc trở lại xứ Catalonia chơi bóng cũng không đơn giản. Các vấn đề tài chính của Barcelona đồng nghĩa là họ phải bán bớt cầu thủ và giảm hóa đơn tiền lương trong trường hợp muốn tái hợp Messi. Đội bóng của Xavi được cho là cần cắt giảm 200 triệu EUR quỹ lương vào mùa hè năm nay. Việc làm này chỉ đơn giản là để ký hợp đồng mới với Ronald Araujo và Gavi.

Được biết, đội bóng Al-Hilal thuộc giải Saudi Pro League sẵn sàng đề nghị bản hợp đồng trị giá 234,5 triệu USD để thuyết phục Messi về thi đấu. Al-Hilal muốn trở thành đối trọng của Al-Nassr, đội bóng vừa chiêu mộ Cristiano Ronaldo.

Phan Anh