Cây thông Noel cao 4 mét làm bằng giấy “washi” rất phù hợp với không khí đường phố Nhật Bản truyền thống đang làm ấm lòng du khách khi đến với tỉnh Gifu.

Cây được dựng lên tại quảng trường Pocket Park ở địa điểm tham quan Lịch sử Bức tường Udatsu ở trung tâm thành phố Mino, tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản, theo tờ Mainichi đưa tin.

Hiệp hội du lịch thành phố Mino đã lên kế hoạch trưng bày nhằm thu hút nhiều người ngay cả trong mùa đông – mùa mà lượng khách du lịch thường giảm. Hiệp hội đã ủy quyền cho ông Sueaki Watanabe, 74 tuổi, chủ tịch của công ty địa phương Watanabe Kogei – công ty đã tổ chức các sự kiện bằng cách sử dụng giấy washi của Nhật Bản để tạo ra cây.

Giấy washi là loại giấy thủ công đặc trưng của Nhật Bản, nó thường được chế từ vỏ của cây gampi hay cây dướng, nhưng cũng có thể được làm từ tre, cây gai dầu, gạo và lúa mì. Loại giấy này xuất hiện ở Nhật Bản vào khoảng thế kỷ 7 với đặc điểm nhẹ, dai, cho cảm giác ấm áp và đa dạng màu sắc nên có rất nhiều các ứng dụng đa dạng khác nhau.

Ông Watanabe đã gắn 8 tờ giấy washi tam giác cân – có đế khoảng 60 cm và chiều cao khoảng 4 mét – vào một khung dây, đồng thời trang trí nó bằng những bông hoa trạng nguyên màu đỏ và ruy băng trắng. Giấy washi được làm bằng máy tại một công ty ở thành phố Seki lân cận, không thấm nước, vì vậy nó dường như không dễ bị rách ngay cả khi trời mưa.

Cô Ryoko Yamauchi, 42 tuổi, ở thị trấn Yaotsu gần đó cho biết: “Tôi bị thu hút bởi sự tương phản của màu trắng và đỏ, và khi đến gần hơn, tôi nhận ra đó là một cái cây. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi ấm của giấy. Lũ trẻ nhà tôi cũng rất hào hứng, chúng tò mò ngắm nghía cái cây”.

Ông Watanabe nhìn lên cái cây và nhận xét: “Tôi muốn mọi người thực sự chạm vào nó và cảm nhận kết cấu mềm mại của giấy washi. Tôi sẽ rất vui nếu nó có thể quảng bá cho Mino – ‘thành phố của giấy’.”

Cây thông Noel giấy này được trưng bày cho đến ngày 25 tháng 12 và được thắp sáng lung linh từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và hiện thu hút rất nhiều khách tham quan.

Hoài Anh

Xem thêm: