Cô bé 9 tuổi đã tự viết 10.000 dòng mã cho ứng dụng của mình. CEO của Apple, Tim Cook, đã gửi email khen ngợi cho thành tích xuất sắc của cô.

CEO của Apple gửi email khen ngợi ‘nhà lập trình nhí’ 9 tuổi
CEO của Apple gửi email khen ngợi ‘nhà lập trình nhí’ 9 tuổi (Ảnh: chụp màn hình instagram)

Nhận được email từ Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, chắc hẳn là ước mơ của những người làm công nghệ. Mới đây, một cô bé Ấn Độ 9 tuổi đã hoàn thành giấc mơ đó một cách xuất sắc.

Cô bé Hana Muhammad Rafeeq (9 tuổi, người Ấn Độ, hiện đang sống ở Dubai) đã tự mình tạo ra ứng dụng kể chuyện “Hanas” giúp các bậc phụ huynh ghi lại các câu chuyện cổ tích. Cô bé kể về phần mềm của mình cùng những thành tựu khác vào email rồi gửi cho ông Tim Cook. Hana tiếp xúc với mã hóa lần đầu tiên khi mới 5 tuổi, có vẻ như cô là là người trẻ nhất trên thế giới đã làm được điều này. Với ứng dụng này, cô đã viết gần 10.000 dòng mã. 

Trong email, Hana cho biết cô không dùng thư viện, lớp học hoặc mã tạo sẵn của bất cứ bên thứ ba nào vào trong ứng dụng của mình. Cô thích một bản xem trước ngắn gọn hơn. Cô cũng gửi cho ông Tim Cook các liên kết dẫn đến video YouTube của mình. 

Ứng dụng iOS chứa những câu truyện cổ tích của Hana hoàn toàn miễn phí. Cô bé nảy ra sáng kiến này khi nhận ra các bậc phụ huynh trong thời hiện đại quá bận rộn để ngồi kể chuyện cho con cái. Ứng dụng của Hana còn cho phép cha mẹ tự ghi âm lại giọng kể chuyện của mình. Cô bé tạo ra ứng dụng này khi mới 8 tuổi. 

Khi email của Tim Cook gửi đến, Hana đang ngủ nên cha đã gọi cô bé dậy. Bình thường Hana phải mất một lúc ngái ngủ nhưng lần này thì cô bật dậy ngay lập tức.

Theo báo cáo của ET, trong email trả lời, CEO Tim Cook đã chúc mừng cô bé vì đạt được thành tích xuất sắc ở độ tuổi còn nhỏ như vậy. Ông cũng nói thêm rằng nếu kiên trì, Hana chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc hơn trong tương lai.

Cha của Hana, ông Mohammed Rafeeq, tiết lộ rằng chị gái 10 tuổi Leena Fathima của Hana chính là giáo viên dạy mã hóa cho cô bé. Cha của Hana là một nhà tư vấn quản lý dự án. Ông luôn muốn vợ nghiên cứu về mã hóa để hỗ trợ ông trong quá trình khởi nghiệp. Đây chính là lúc Leena và Hana cảm thấy có hứng thú với lĩnh vực mã hóa.

Nói về thành tựu của Leena, cô bé đã tạo ra trang web Lehanas dạy trẻ em về từ ngữ, màu sắc và động vật. Theo trang Mint, Leena còn chủ động đưa liên kết của quỹ ủng hộ lên trang web khi lũ lụt tàn phá Kerala. Cô bé thích viết mã vì chúng mang lại cảm giác gấp rút phải giải quyết vấn đề và cô cũng thích nhìn các dòng mã khi chúng được hoàn thiện. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của hai chị em là dùng khả năng của bản thân để cải thiện xã hội và làm cho mọi người hạnh phúc.

Cha mẹ là hậu phương vững chắc luôn ủng hộ hết mình quyết định tự học lập trình của hai chị em. Trong tương lai, Leena muốn được đến Mỹ để học tập bài bản hơn. Hana thì đang ấp ủ ước mơ khi lớn lên sẽ được làm việc cho CEO Tim Cook.

Minh Minh (Theo indiatimes)