Thay vì dành thời gian toàn phần cho một công việc, Josh chọn cách kiếm tiền từ nhiều nguồn nhỏ lẻ khác nhau. Anh chỉ làm việc 22 giờ mỗi tuần nhưng vẫn có thể kiếm được hàng trăm nghìn USD.

thu nhập
Anh Josh Ellwood, 28 tuổi. (Ảnh chụp màn hình video CNBC)

Anh Josh Ellwood (28 tuổi) tốt nghiệp đại học năm 2017 và bắt đầu làm kỹ sư tại một công ty dầu khí năm 23 tuổi, kiếm được 98.500 USD một năm. Đây đã từng là công việc mơ ước của Josh cho đến một ngày anh nhìn thấy các đồng nghiệp có thâm niên hơn phải làm việc 60 giờ một tuần và hiếm khi được nghỉ ngơi, anh nhận ra đó không phải là cuộc sống mà mình mong muốn. Ngoài ra, cha của Josh qua đời khi anh mới 3 tuổi nên trong lòng anh luôn có ý thức muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm với các mảng kinh doanh phụ khác nhau. Anh đặt mục tiêu kiếm ít nhất 3.450 USD mỗi tháng từ những công việc nhỏ này. Ngay sau khi đạt được mục tiêu, vào tháng 2/2021, anh quyết định từ bỏ công việc kỹ sư toàn thời gian.

Anh Josh cho biết bí quyết thành công của anh là không sợ thử nghiệm và không sợ sai. Công việc phụ đầu tiên của anh là cho thuê các món tài sản có giá trị. Anh đặt quảng cáo ở hàng ghế sau của Ubers và cho thuê chiếc mô tô Polaris Slingshot ba bánh của mình trên Turo – một nền tảng chia sẻ xe hơi trực tuyến. Công việc chẳng hề suôn sẻ cho đến khi anh bắt đầu bán sản phẩm trên Amazon bằng cách sử dụng dịch vụ Complete By Amazon. Sau đó, anh nắm được khái niệm tạo ra thu nhập thụ động thực sự là gì.

josh 3
Anh Josh Ellwood trên kênh YouTube “Debt to Dollars”. (Ảnh chụp màn hình video)

Anh cho ra mắt kênh YouTube “Debt to Dollars” vào năm 2020 và đăng 2-3 video mỗi tuần. Trong vòng 8 tháng, kênh của anh thu về 14.000 người đăng ký và 871.000 lượt xem. Trong quá trình tìm cách tăng lượt xem, Josh nhận ra anh muốn kết nối nhiều hơn với những người đăng ký và xây dựng một cộng đồng thực sự. Vì vậy, 2 năm trước, anh đã bắt đầu dạy học sinh (một thầy một trò) cách kiếm tiền từ việc bán các sản phẩm trên Amazon với chi phí 50 USD một tháng. Hiện anh đang sử dụng cả Patreon – một nền tảng cung cấp các công cụ kinh doanh cho người tạo nội dung để chạy dịch vụ đăng ký – để tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Các luồng thu nhập hiện tại của Josh gồm:

YouTube (Google AdSense): 82.349 USD.

Liên quan đến Amazon: 13.886 USD.

Patreon (huấn luyện): 33.114 USD.

Fiverr (nghiên cứu sản phẩm): 29.014 USD.

Tiếp thị liên kết: 29.496 USD.

Tài sản cho thuê: 1.272 USD.

Cổ tức chịu thuế: 639 USD.

28 7
Với anh Josh Ellwood, thứ 5, chiều thứ 6 và cuối tuần là ngày nghỉ nên anh có rất nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. (Ảnh chụp màn hình video CNBC)

Trong năm 2021 anh đã kiếm được hơn 189 nghìn USD từ 7 nguồn thu nhập khác nhau. Josh chỉ làm việc 22 giờ một tuần. Với anh, thứ 5, chiều thứ 6 và cuối tuần là ngày nghỉ nên anh có rất nhiều thời gian để chăm sóc gia đình.