Sau khi giết 3 con ốc sên gần đài phun nước ở Tsim Sha Tsui, chàng trai người Hồng Kông đã bị bắt giữ với cáo buộc ngược đãi động vật. 

Người bị cảnh sát đã bắt giữ là một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa ở Tsim Sha Tsui. 

Khi đang đi trên đường, chàng trai 26 tuổi thấy ốc sên nên đã rải muối xuống để giết chúng. Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), những người chứng kiến sự việc cho biết họ đã lên tiếng ngăn cản nhưng chàng trai đã không nghe theo. Anh nói rằng ốc sên là mối nguy hại đối với hệ sinh thái nên không có vấn đề gì khi giết chúng.

ốc sên
(Ảnh của invisiblepower từ Pexels)

Khi bị rắc muối, ốc sên sẽ chết dần vì bị mất nước. Đây là một thủ thuật làm vườn phổ biến nhằm kiểm soát quần thể động vật thân mềm. Nhưng cách làm này gây ra sự đau đớn tột độ cho các loài sinh vật nên thường bị lên án là vô nhân đạo.

Buổi tối cùng ngày, chàng trai đã bị cảnh sát bắt với cáo buộc ngược đãi động vật. Anh sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 200.000 đô la Hồng Kông và 3 năm tù giam nếu thật sự bị kết tội.

Sau khi sự việc được đăng tải, cư dân mạng đã có rất nhiều phản ứng trái chiều về việc liệu giết ốc sên có đáng được coi là hành vi tàn ác với động vật hay không?

Một bài báo trực tuyến được xuất bản bởi Ủy ban Y tế thành phố Thâm Quyến cho biết ốc sên mang nhiều ký sinh trùng và mầm bệnh trong chất nhầy hoặc phân, đặc biệt là giun tròn Cantonal. Nếu những mầm bệnh này xâm nhập vào cơ thể người, chúng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương hoặc dịch não tủy, từ đó dẫn đến viêm màng não gây tử vong. Bài báo cũng nói thêm rằng mọi người nên sử dụng muối để giết ốc sên nếu thấy chúng xuất hiện trên ban công hoặc trong vườn.

Theo tờ Nanning Evening Newspaper, công viên Nanhu ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây gần đây đã bắt đầu chiến dịch diệt trừ loài Achatina fulica, còn được gọi là ốc sên châu Phi khổng lồ. Nguyên nhân là bởi chúng đang “chăm chỉ” ăn các loại cây trồng trong công viên. Ốc sên khổng lồ châu Phi có khả năng sinh sản mạnh và tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Chúng được mệnh danh là “sát thủ miệt vườn”. Cây cối bị chúng gặm nhấm sẽ xuất hiện nhiều lỗ thủng, dễ bị thối nhũn và cuối cùng là chết.

ốc sên
(Ảnh: Pixabay)

Người dân được nhắc nhở rằng ốc sên là vật chủ trung gian cho ký sinh trùng và vi trùng ở người và động vật. Chất nhầy chúng để lại sau khi bò đi chứa đầy mầm bệnh và ký sinh trùng, vì thế mọi người không nên chạm vào hoặc mang chúng về nhà làm vật nuôi, cũng không được ăn thịt chúng.

Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về vụ việc này?

Minh Minh (Theo Coconuts, The Standard)

Xem thêm: