Chính phủ Nhật Bản đã hạ cấp COVID-19 xuống loại bệnh truyền nhiễm ngang với bệnh cúm theo mùa vào đầu tháng 5, khôi phục cuộc sống bình thường sống chung với COVID. Việc đeo khẩu trang phổ biến ở Nhật Bản trong thời kỳ dịch bệnh, vì vậy, nhu cầu luyện cười “kiểu Hollywood” đã tăng sau khi người dân bắt đầu tháo khẩu trang.

shutterstock 2152845249
Luyện cười “kiểu Hollywood” đang trở nên được quan tâm ở Nhật Bản sau khi người dân khôi phục cuộc sống bình thường. (Ảnh minh họa: aslysun/ Shutterstock)

Ngày 5/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch COVID-19 không còn là “Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế” (PHEIC) toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn ca tử vong mỗi tuần trên thế giới, điều đó không có nghĩa là dịch bệnh đã hoàn toàn kết thúc.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, ngày 8/5, chính phủ Nhật Bản đã hạ cấp COVID-19 xuống loại bệnh truyền nhiễm thứ năm, ngang hàng với bệnh cúm theo mùa theo Luật Bệnh truyền nhiễm. Nhật Bản cũng đồng thời hủy bỏ hầu hết các quy định nghiêm ngặt, bao gồm các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch COVID-19 bao gồm thời gian cách ly 7 ngày đối với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và thời gian cách ly 5 ngày đối với những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Điều này có nghĩa là người dân Nhật Bản cần phải tự chi trả cho việc điều trị ngoại trú và bệnh viện liên quan đến COVID-19, đồng thời có thể xin trợ cấp chi phí y tế cho các đợt điều trị đắt tiền. Bệnh nhân mắc COVID-19 cũng có thể được điều trị tại các bệnh viện đa khoa thay vì đến các cơ sở được chỉ định để điều trị. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn kêu gọi chính phủ đảm bảo rằng các cơ sở y tế có thể đối phó hợp lý với một đợt bùng phát dịch khác có thể xảy ra trong tương lai.

Theo chính sách phòng chống dịch COVID-19 đã được điều chỉnh, chính phủ Nhật Bản không còn quyền khuyến nghị bệnh nhân COVID-19 nhập viện hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Mặc dù chính phủ nước này đã hủy bỏ các biện pháp phòng dịch bắt buộc đeo khẩu trang vào tháng 3 năm nay nhưng nhiều người Nhật vẫn chọn đeo khẩu trang hàng ngày. Theo một cuộc thăm dò do hãng truyền thông Nhật Bản NHK thực hiện vào tháng 5, có đến 55% người Nhật cho biết họ đeo khẩu trang thường xuyên như trước tháng 3. Chỉ 8% người Nhật cho biết họ đã ngừng đeo khẩu trang.

Reuters đưa tin, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người Nhật Bản đeo khẩu trang trong mùa phấn hoa và các kỳ thi là điều bình thường, bởi họ lo lắng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong thời gian dịch bệnh, nhiều bạn trẻ đã quen với việc đeo khẩu trang. Ít nhất khẩu trang cho tác dụng tiện lợi khi cho phép các bạn nữ ra ngoài mà không cần trang điểm, còn các bạn nam có thể dùng khẩu trang để che khi chưa cạo râu.

Nhu cầu luyện cười ở Nhật Bản tăng vọt khi người dân trở lại cuộc sống bình thường

Công ty Egaoiku của cựu phát thanh viên Keiko Kawano đã chứng kiến ​​nhu cầu luyện cười tăng hơn 4 lần so với năm 2022. Khách hàng chủ yếu bao gồm các công ty cần nhân viên bán hàng dễ tiếp cận hơn và chính quyền địa phương muốn cải thiện phúc lợi của cư dân.

Theo cô Keiko Kawano, xét về mặt văn hóa, người Nhật có thể ít cười hơn người phương Tây. Tuy nhiên, với sự gia tăng lượng khách du lịch, người Nhật không chỉ cần đôi mắt để giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, đây hẳn là một trong những lý do quan trọng khiến nhu cầu luyện cười trở nên tăng cao.

Kể từ năm 2017, cô Keiko Kawano bắt đầu các chương trình huấn luyện nụ cười. Kỹ thuật cười “kiểu Hollywood” đặc trưng của cô, bao gồm “mắt trăng khuyết”, “má tròn” và định hình khuôn miệng, để lộ 8 chiếc răng trắng. Cô Keiko Kawano cũng đã đào tạo thành công 23 huấn luyện viên nụ cười, để “phổ biến những đức tính và kỹ thuật tạo ra nụ cười hoàn hảo ở Nhật Bản”. Các buổi đào tạo trực tiếp của công ty Egaoiku có giá 7.700 yên (khoảng 55 USD) mỗi giờ.

Trong một buổi đào tạo gần đây của cô Keiko Kawano, hàng chục sinh viên trường nghệ thuật Tokyo đã thực hành mỉm cười trước gương. Cô Himawari Yoshida, 20 tuổi, là một trong những sinh viên tham gia khóa học nhằm chuẩn bị cho thị trường việc làm của trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, cô Himawari Yoshida cho biết: “Trong thời gian mắc COVID, tôi không sử dụng nhiều đến các cơ trên mặt, vì vậy đây là những bài tập rất tuyệt vời!”