Do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, số lượng du khách đến Nhật du lịch giảm mạnh. Vì thế chính phủ Nhật đã đề ra một phương án là đầu tư gói 12,5 tỷ USD để phục hồi ngành du lịch, trong đó bao gồm chi trả một phần chi phí cho du khách nhằm thu hút họ đến nước này.

Du lich nhat ban
Chính phủ Nhật đang nỗ lực phục hồi ngành du lịch. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Kyodo News đưa tin, số liệu của Tổng cục du lịch Nhật Bản cho thấy vào tháng 4 số du khách nước ngoài đến Nhật du lịch là 2,900 người – giảm 99,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 10.000 người kể từ khi Tổng cục Du lịch Nhật Bản bắt đầu thống kê số liệu từ năm 1964 đến nay.

Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên mở rộng lệnh cấm du lịch vào đầu tháng 4, trong đó cấm công dân từ hơn 70 quốc gia đến nước này, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và đa số các nước châu Âu.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Nhật Bản, so với năm ngoái, số du khách Trung Quốc và Hàn Quốc thống kê được vào tháng 4 đã lần lượt từ 726.132 người và 566.624 người giảm xuống còn 200 và 300 người, số du khách từ Đài Loan cũng từ 403.467 người giảm còn 300 người.

Trong những năm qua, ở Nhật Bản, ngành du lịch là một trong số ít những ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong tình hình suy thoái kinh tế hiện nay.

Vào tháng này, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nhật Bản, ông Hiroshi Tabata đã tuyên bố dự án dành ra gói hỗ trợ trị giá 12,5 tỷ đô la để phục hồi ngành du lịch. Dự tính kế hoạch này sẽ có thể được thực hiện bắt đầu từ tháng 7 nếu tình hình dịch bệnh dịu đi.

Du lich nhat ban 1
Ngành du lịch có tốc độ phát triển rất nhanh ở Nhật Bản trong những năm qua. (Ảnh: Shutterstock)

Theo tài liệu mà tạp chí Forbes nhận được từ Tổng cục Du lịch Nhật Bản, dự án nêu trên sẽ bao gồm việc cung cấp gói hỗ trợ một phần chi phí lưu trú của du khách, tối đa là 186 USD/ngày (20.000 yên). Ngoài ra, nếu du khách sử dụng dịch vụ tại một số nhà hàng hoặc cơ sở giải trí nhất định cũng sẽ có cơ hội được giảm giá 20%.

Dù thông tin chi tiết của dự án này chưa được công bố nhưng một số những người hay tin cho biết, dự án này không chỉ dành cho du khách nước ngoài, mà cũng sẽ được áp dụng đối với du khách nội địa Nhật Bản.

Chuyên gia du lịch Nhật Bản, bà Marian Goldberg sở hữu một công ty tiếp thị có hợp tác với rất nhiều đối tác Nhật Bản cho biết, dự án này của chính phủ Nhật cũng đồng thời hỗ trợ ngành du lịch và cả du khách.

Theo lời bà Goldberg: “Họ không chỉ chi tiền cho du khách, mà còn kích thích tăng trưởng kinh tế ngành du lịch thông qua việc đưa ra gói hỗ trợ du lịch, giải trí và nhà hàng.”

Minh Ngọc

Xem thêm: