Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hiện vẫn chưa được quyết định chính thức. Mặc dù ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã tự mình tuyên bố đắc cử, thế nhưng hội đồng tranh cử của Tổng thống Trump hiện tại vẫn đang thực hiện hành động pháp lý chống lại hành vi gian lận có thể xảy ra trong phe Dân chủ. Mới đây, “chuyên gia về Kinh thánh” đã chỉ ra rằng cuối cùng ông Trump sẽ thắng cử và tái đắc cử.

New Project 24

Theo tờ Daily Express của Anh, mặc dù hầu hết các phương tiện truyền thông đều đưa tin rằng ông Biden đã đắc cử, nhưng Giáo sư Tom Meyer của Trường Cao đẳng và Cao học Kinh thánh Shasta ở California dự đoán rằng cuối cùng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ đưa ra phán quyết ông Trump thắng cử. 

Ông Meyer nói với tờ Daily Express rằng không phải ngẫu nhiên mà Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg qua đời một tháng rưỡi trước cuộc bầu cử. Điều này đã tạo cơ hội cho ông Trump đề cử thẩm phán thuộc phe bảo thủ Amy Coney Barrett đảm nhiệm chức vụ này, và bà vừa nhậm chức vài ngày trước cuộc bầu cử.

Ông Meyer nói rằng nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã tuyên bố rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc vào tòa án chứ không phải truyền thông. Nếu Tòa án Tối cao quyết định về kết quả bầu cử cuối cùng, thì sự tham gia của bà Barrett sẽ khiến kết quả biểu quyết của thẩm phán có lợi cho phe bảo thủ.

Ông Meyer cho biết: “Tôi có thể thấy trước sự ủng hộ của Tòa án Tối cao đối với đề xuất của ông Trump rằng chỉ tính phiếu bầu hợp pháp thay vì phiếu bất hợp pháp và phán quyết rằng ông ấy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Ngay từ ban đầu ông ấy đã nói rằng ông ấy sẽ thắng lớn.” 

Ông Meyer tin rằng sau đó nước Mỹ sẽ hướng đến một “thời kỳ hoàng kim của sự giàu có và quyền lực có một không hai”, điều mà người ta chưa từng thấy kể từ thời Đế chế La Mã. Nhưng trước đó, sẽ vẫn còn tình trạng hỗn loạn trên đường phố nước này.

Cuối cùng, ông Meyer nói rằng ông Trump đã vượt qua các cuộc làm chấn động quyền lực như “thông đồng với Nga”, vụ luận tội và vụ gian lận bầu cử này. Ông Trump sẽ thiết lập chương trình nghị sự của mình để “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. 

Tom Meyer là một chuyên gia nghiên cứu Kinh thánh, ông cũng được biết đến với khả năng đọc thuộc lòng hơn 20 cuốn Kinh thánh, bao gồm cả Sách Khải Huyền.

Giáo sĩ Do Thái: “Donald Trump sẽ tái đắc cử”

Một giáo sĩ Do Thái ở Israel từng nhiều lần dự đoán chính xác kết quả bầu cử của nhiều quốc gia cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra và tái đắc cử.

Theo trang The Yeshiva World, giáo sĩ người Israel, ông Rav Meir Turnheim từng nhiều lần dự đoán kết quả bầu cử tổng thống của nước Mỹ kể từ năm 1996 và dự đoán chính xác việc ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Dự đoán của ông Turnheim dựa trên một phương pháp khá phức tạp, ông lựa chọn các đoạn trong Kinh Torah cổ điển của người Do Thái tương ứng với tuần của ngày bầu cử để giải nghĩa. (Ghi chú của người biên tập: Theo truyền thống, người Do Thái chia Kinh Torah thành 54 phần cố định, học một phần mỗi tuần và hoàn thành chu kỳ mỗi năm một lần)

Đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, ông Turnheim dự đoán rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng. Ông nói rằng các thông điệp liên quan đã xuất hiện trong một số đoạn của Genesis trong Kinh Torah. Những thông điệp này bao gồm “Trump sẽ thắng”, “Trump sẽ đánh bại Biden” và “Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ” v.v…

Trước đây, ông Turnheim đã từng dự đoán chính xác chiến thắng của Tổng thống Pháp Macron trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017 và thất bại của chính trị gia Hà Lan Geert Wilders trong cuộc bầu cử năm 2017. Những kết quả này đều trái ngược với các cuộc thăm dò vào thời điểm đó.

Ông Turnheim không phải là giáo sĩ Do Thái đầu tiên dự đoán ông Trump sẽ tái đắc cử. Trước đó, ông Matityahu Glazerson, một giáo sĩ Do Thái người Israel chuyên về mật mã học Kinh thánh tiếng Do Thái cũng dự đoán rằng ông Trump sẽ tái đắc cử một cách suôn sẻ.

Ông Glazerson đã sử dụng phần mềm đặc biệt của mình để tìm kiếm những từ liên quan đến tình hình hiện tại trong Kinh Torah. Ông phát hiện ra rằng từ liền kề với tên của ông Trump là từ “tổng thống” và thường được dịch là “thủ lĩnh” trong tiếng Do Thái.

Ngoài ra, từ “tổng thống” được bao quanh bởi ký tự “hai” (two), điều này cho thấy rằng ông Trump sẽ được bầu lại. Và từ này liền kề với từ có nghĩa là 5780 và 5780 trong lịch Do Thái ý chỉ năm nay (2020).

Theo Epoch Times
Thanh Vân

Xem thêm: