Cả phương Đông và phương Tây đều có những truyền thuyết về rồng, nhưng hình tượng của chúng lại không giống nhau. Một chuyên gia nghiên cứu Kinh Thánh của Mỹ cho biết rồng không chỉ là truyền thuyết, chúng là những sinh vật có thật, Kinh Thánh và những ghi chép của các nhà sử học La Mã cổ đại đều có thể chứng minh rằng chúng từng tồn tại cùng con người.

con rồng
(Ảnh: Shutterstock)

Theo tờ Express của Anh đưa tin, từ tác phẩm văn học của tác giả người Anh JRR Tolkien cho đến bộ phim truyền hình Game of Thrones của Mỹ đều có các hình tượng giả tưởng của loài rồng. Trong khi đó ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và Ai Cập cổ đều có những truyền thuyết xa xưa về rồng.

Thậm chí rồng còn xuất hiện trong Kinh Thánh, chỉ riêng trong quyển Cựu Ước đã có nhắc đến “loài quái vật đáng sợ” này hơn 20 lần.

Giáo sư Tom Meyer đến từ trường Cao đẳng và Cao học Kinh thánh Shasta (Shasta Bible College and Graduate School) ở bang California của Mỹ cho biết chữ dragon (rồng) là một từ khái quát (theo phương Tây), dùng để mô tả các loài sinh vật có đủ hình dáng và kích thước, cũng giống như chữ dinosaur (khủng long) được dùng để chỉ rất nhiều loài sinh vật.

Ông Meyer nói rằng những ghi chép của các nhà sử học La Mã cổ đại và nội dung của Kinh Thánh đều có thể chứng minh rằng rồng thật sự từng tổn tại cùng con người. Trong đó, nổi tiếng nhất là câu chuyện về Thánh George – người giết rồng xuất hiện vào thế kỷ thứ III.

Tuy nhiên, giáo sư Meyer cho hay ngay cả trước đời đại của Thánh George cũng đã có nhiều tài liệu đề cập đến sự tồn tại của loài rồng. Ví dụ như nhà văn kiêm chính trị gia La Mã cổ Marcus Tullius Cicero từng viết trong tác phẩm nổi tiếng “De Natura Deorum” của ông rằng những cơn gió phương Nam đã đưa “những con rắn bay” từ sa mạc Libya đến Ai Cập.

Vài trăm năm sau đó, nhà sử học La Mã cổ đại Ammianus Marcellinus cũng đề cập đến “đội quân rắn có cánh” xuất hiện trên lãnh thổ Ả Rập.

con rồng
(Ảnh: Pixabay)

Giáo sư Meyer nói rằng: “Không chỉ các nhà sử học La Mã cổ đại đã ghi chép về những cuộc xung đột với loài rồng mà trong Kinh Thánh cũng thường xuyên nhắc đến loài sinh vật này, từ ‘Sáng Thế Ký’ cho đến ‘Khải Huyền’, tổng cộng đã xuất hiện 35 lần.”

Ông còn nói thêm rằng mặc dù có thể chúng ta không biết được những lời mô tả về loài rồng của các nhà sử học La Mã cổ đại và Kinh Thánh có gì khác nhau, nhưng chúng ta đều có thể nói chắc chắn rồng và con người quả thật đã từng đồng thời tồn tại.

Thanh Trúc

Xem thêm: