Tại tỉnh Satun của Thái Lan có một cô gái nghèo vừa phát hiện một viên ngọc trai Melo màu cam bên trong con ốc biển mà cô mua về, viên ngọc trai này có giá trị ước tính ít nhất là hàng chục ngàn đô la. Cô dự định sẽ bán viên ngọc này và dùng số tiền kiếm được để chi trả tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ mình.

ngọc trai Melo
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Sự việc này xảy ra vào ngày 30/1. Cô Kodhcakron Tantiwiwatkul đã mua ốc Melo melo ở chợ với giá 70 baht (~50.000 đồng) để làm bữa tối.

Khi cô cắt thịt ốc thì phát hiện thấy bên trong con ốc có một quả cầu nhỏ màu cam. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là viên đá, nhưng khi biết là một viên ngọc trai Melo, cô đã cảm thấy rất kinh ngạc.

Viên ngọc trai Melo có đường kính 1,5 cm và nặng 6 gam này có thể mang đến cho cô một khoản tiền lớn, điều này phụ thuộc vào chất lượng của nó.

Vì lo lắng rằng người bán ốc sẽ đòi lại viên ngọc trai Melo này nên cô Tantiwiwatkul và gia đình giữ kín bí mật, không muốn công khai nó, nhưng hiện nay cô dự định sẽ bán viên ngọc này để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Bố của cô Tantiwiwatkul cho biết hiện nay họ đang rất thiếu tiền vì vợ của ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mà chi phí điều trị lên đến hơn 1 triệu baht (~30.000 đô la). Vậy nên viên ngọc Melo này là hy vọng duy nhất của gia đình họ.

Gia đình cô Tantiwiwatkul hy vọng rằng sẽ tìm được người mua đưa ra mức giá hợp lý cho viên ngọc trai Melo này.

Cô Tantiwiwatkul cho biết thêm rằng: “Tôi từng xem tin tức có người cũng phát hiện ngọc trai Melo và bán nó. Tôi mong rằng chúng tôi cũng có thể làm  vậy, bởi vì số tiền này sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

Trước đó, vào ngày 27/1, một ngư dân nghèo 37 tuổi sống ở tỉnh Nakhon Si Thammarat của Thái Lan cũng nhặt được một viên ngọc trai Melo trị giá lên đến hàng trăm nghìn đô la trên bờ biển, cứ như trúng số độc đắc giúp thiện cuộc sống của gia đình họ vậy. Điều thú vị là người này nằm mơ thấy có một cụ già bí ẩn gọi anh ra bãi biển, nhờ vậy mà anh mới nhặt được viên ngọc.

Ngọc trai Melo chủ yếu phân bố ở bờ biển Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam…, đây là loại ngọc trai thiên nhiên mà đến nay vẫn chưa có cách nuôi nhân tạo. Ngọc trai Melo có các màu từ cam, nâu đất cho đến nâu nhạt; trong số đó, loại màu cam là có giá trị nhất.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: