Trước sự hối thúc của gia đình, nhiều chàng trai độc thân tại Trung Quốc đã phải sử dụng đến dịch vụ ‘cho thuê bạn gái’ để chữa cháy. 

shutterstock 2088133798
Các bậc cha mẹ quá mong mỏi có con dâu, nhiều chàng trai Trung Quốc đã phải sử dụng đến dịch vụ ‘cho thuê bạn gái’ để xoa dịu tình hình. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Có thể nói, tình trạng mất cân bằng giữa nam và nữ ở Trung Quốc đã kéo dài nhiều năm và trở thành một vấn đề vô cùng nhức nhối. Cũng từ đó dịch vụ “cho thuê bạn gái” ở Trung Quốc đang ngày càng trở nên phổ biến. Theo giá tiền Việt Nam, chỉ cần người thuê bỏ ra khoảng 3,5 triệu đồng một ngày là đã có thể mang một “cô bạn gái” đến để ra mắt bố mẹ. Riêng chỉ trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, một cô gái trẻ đã kiếm được hơn 40.000 Nhân dân tệ (gần 140 triệu đồng) nhờ dịch vụ độc lạ này.

Báo The Paper của Trung Quốc đưa tin ngày 15/3 cho biết, một công ty môi giới hôn nhân tại Thẩm Dương, Liêu Ninh đã mở dịch vụ cho thuê bạn gái để cùng các chàng trai độc thân mang về ra mắt trong dịp Tết. Gói cho thuê không kèm bất cứ hoạt động nào khác, kể cả cùng ăn uống với các thành viên gia đình chàng trai. Ngoài ra, khách thuê cũng không được phép chạm vào “bạn gái”, kể cả nắm tay.

Có thể kể đến một trường hợp như sau: Một cô gái tên Mộc Mộc viết trong mẫu đăng ký rằng cô năm nay 29 tuổi, đã tốt nghiệp đại học sư phạm, cô đưa ra điều kiện là người thuê phải đưa một hồng bao WeChat có giá trị khoảng 70.000 đồng để có thể được xem ảnh cô và 3,5 triệu mỗi ngày nếu đưa cô đến gặp bố mẹ. Ngoài ra phía người thuê phải lo toàn bộ chi phí đi lại.

Khi thỏa thuận giao dịch thành công, Mộc Mộc đã đến Nam Kinh từ Từ Châu sau khi nhận được 1,2 triệu phí đi đường và 1,7 triệu tiền đặt cọc.

Cô gái tiết lộ rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời kỳ cao điểm của công việc kinh doanh này: “Tết Nguyên đán, ngày 1/5, ngày 11/5, Lễ hội Thuyền rồng, phí dịch vụ sẽ rơi vào khoảng 8,5 triệu mỗi ngày và tôi có thể kiếm được hơn 137 triệu trong các dịp lễ Tết này.”

Cô gái chia sẻ thêm rằng nếu đi cùng khách hàng đến gặp bố mẹ họ, một số khách hàng sẽ đưa một nửa số tiền lì xì sau khi được bố mẹ đưa tặng. Nếu hôm đó bản thân không thể đi được thì có thể giới thiệu đồng nghiệp và hưởng hoa hồng từ đó. Riêng việc giới thiệu này cũng đã kiếm được hơn 3,8 triệu đồng. Ví dụ: Nếu giới thiệu được 3,5 triệu/ngày cho đồng nghiệp của mình, thì bạn có thể nhận được khoản hoa hồng gần 700.000 đồng.

Khách hàng của Mộc Mộc ở khắp mọi miền đất nước và về cơ bản họ khoảng 30 tuổi. Bởi vì những người trong độ tuổi này phải đối mặt với vấn đề bị thúc giục kết hôn, một số người hiện nay còn bị thúc giục kết hôn ở tuổi 25 hoặc 26. Những chuyện như vậy thường xảy ra ở nông thôn. 

“Nông thôn có rất nhiều người độc thân, không có tiền, nhưng lại thích giữ thể diện, nên họ vẫn hay sử dụng dịch vụ này!” cô gái nói.

Cô cho biết thêm, ngoài việc gặp mặt bố mẹ, cô còn chụp ảnh cưới với khách hàng, nhận giấy đăng ký kết hôn giả và tổ chức tiệc cưới giả. Trong số nhiều khách hàng của cô, khách hàng cũ chiếm tỷ lệ lớn và trong đó có một số là người đồng tính.

shutterstock 623292803
Ngoài việc ra mắt, còn có dịch vụ chụp ảnh cưới với khách hàng, nhận giấy đăng ký kết hôn giả và tổ chức tiệc cưới giả. (Ảnh minh họa: Chayathorn Lertpanyaroj/ Shutterstock)

Làn sóng “thuê bạn gái” đã gây ra những cuộc thảo luận mạnh mẽ trên Internet ở Trung Quốc Đại lục và các chủ đề liên quan cũng nằm trong danh sách tìm kiếm hàng đầu trên Baidu và Weibo.

Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, một số cư dân mạng lo lắng về vấn đề an toàn: “Làm những việc này không nguy hiểm sao? Lỡ gặp phải những kẻ có ý đồ xấu, bị bán vào núi sâu, rừng già để làm vợ vĩnh viễn thì sao?”; 

Có người bày tỏ lo lắng: “Các cô gái có gặp nguy hiểm không?”

Một người khác cảm thán: “Thật đáng thương cho các bậc cha mẹ của đàn ông trong thiên hạ!”

Hay có người lại nói: “Đây là sự hỗn loạn của xã hội! Cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Cha mẹ sẽ luôn bị lừa dối! Họ sẽ luôn sống trong dối trá và lừa lọc. Nên đưa ra các quy định và luật pháp để ngăn chặn loại hỗn loạn này. Một khi bị phát hiện, họ cần bị kết án nghiêm khắc…”

Có thể thấy, nguyên nhân việc thuê bạn gái là do trong bối cảnh tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc không cân bằng, hơn nữa tỷ lệ kết hôn ngày càng giảm, độ tuổi kết hôn lần đầu lại tăng lên và tỷ lệ ly hôn thì tăng vọt.

Vào tháng Một năm nay, dữ liệu dân số năm 2022 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, tỷ lệ giới tính giữa nam so với nữ là 1,0469 và nam giới nhiều hơn nữ giới 32,37 triệu người. Vào thời điểm đó, thông tin này đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Một số cư dân mạng cho rằng 30 triệu đàn ông nhiều hơn phụ nữ ở Trung Quốc Đại lục, nó gần bằng tổng dân số của Canada.

Vào tháng Hai, các sở dân chính ở Thường Châu, Giang Tô, Hàng Châu, Chiết Giang, Bạng Phụ, An Huy, Dương Châu, Giang Tô và những nơi khác đã công bố dữ liệu lớn về các cuộc hôn nhân vào năm 2022. Độ tuổi kết hôn trung bình là hơn 30 tuổi. Các phương tiện truyền thông chính thức như Tân Hoa Xã và Weibo đã tuyên bố vào tháng trước cho thấy, bất kể là nam hay nữ, thanh niên trên 30 tuổi chưa lập gia đình là rất phổ biến trên khắp Trung Quốc. Ở 22% tại khu vực nông thôn, tỷ lệ nam thanh niên trên 30 tuổi chưa lập gia đình vượt quá 1/3; ở 63% khu vực nông thôn, tỷ lệ nam thanh niên trên 30 tuổi chưa lập gia đình cũng vượt quá 1/10.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Nội vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đã giảm dần hàng năm kể từ khi đạt mức cao nhất vào năm 2013. Năm 2013, số cặp đăng ký kết hôn là 13,4693 triệu. Năm 2021, số cặp đăng ký kết hôn giảm xuống còn 7,636 triệu và giảm trong 8 năm liên tiếp. Ngoài ra, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc đã tăng từ 0,96% năm 2000 lên 3,1% năm 2020.