Một công ty an ninh gia đình đang tuyển dụng những người từng có ‘ít nhất một tiền án’ về trộm cắp với nhiệm vụ thử đột nhập nhà khách hàng để tìm ra các điểm yếu của ngôi nhà và kiểm tra tính năng các sản phẩm an ninh công ty cung cấp.

đạo chích
(Ảnh: TheDigitalWayPixabay)

Công ty Boundary, có trụ sở tại Edinburgh, Anh đang quảng cáo một dịch vụ vô cùng độc đáo – dịch vụ cho phép chủ nhà thuê một cựu đạo chích thử đột nhập vào nhà họ và kiểm tra xem họ có thể vào được nhà hay không, ngôi nhà có điểm yếu nào không, và các thiết bị an ninh có hoạt động hiệu quả không?

Sau khi kiểm tra, cựu đạo chính cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên về những biện pháp phòng ngừa mà mọi người nên thực hiện để ngôi nhà an toàn hơn trước những tên trộm, theo Metro đưa tin.

Một trong những người hiện đang làm việc với công ty, Luke Harris, 32 tuổi, đến từ Warminister, Wiltshire đã từng là đạo chích 12 năm trước khi quyết định giải nghệ năm 2015, cho biết có rất nhiều các mánh khóe “trong nghề”. Anh đã dùng các kỹ năng và kinh nghiệm có được giúp ‘thử nghiệm sản phẩm’ và tư vấn an toàn cho các chủ nhà.

Công ty hiện đang tìm kiếm những người ‘có kiến ​​thức sâu rộng về các vụ trộm’, và rất mong mỏi có thêm nhiều cựu đạo chích gửi CV. Họ đánh giá đây là một dịch vụ hữu ích, có giá trị cao và sẽ giúp công ty gia tăng doanh thu thông qua phí tư vấn và bán thiết bị.

Robin Knox, Giám đốc điều hành của công ty, cho biết: “Hầu hết chúng ta không có tư duy của một tên trộm và do đó sẽ không phát hiện ra một nửa số nơi mà họ có thể xâm nhập vào nhà của chúng ta. Đây là một dịch vụ cần thiết, nhất là trong giai đoạn phong tỏa – khi rất nhiều khu nhà và cửa hàng đóng cửa bỏ trống.”

đạo chích
(Ảnh: Gerd AltmannPixabay)

Bằng cách cho công chúng cơ hội hiếm hoi mời một tên trộm cũ đến nhà của họ để chỉ ra những điểm yếu, công ty hy vọng có thể tiếp tục khiến người Anh cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của họ.

Hiện bất kỳ ai cũng có thể đăng ký để được kiểm tra nhà của mình nhưng sẽ chỉ có một số ít được phục vụ trước vào đợt triển khai gần nhất vào hôm 30/7.

Hoài Anh

Xem thêm: