Một công viên ở thành phố New York của Mỹ do thường xuyên bị cỏ dại mọc um tùm “xâm lấn”, nên người ta đã nghĩ ra cách đưa dê rừng đến để ăn cỏ. Cách này không chỉ giúp dê rừng được ăn no, mà còn không cần phải tốn tiền thuê người dùng thuốc diệt cỏ gây hại cho môi trường – đây có thể xem là cách “trọn vẹn đôi đường”.

dê rừng
Dê rừng là công cụ đắc lực trong việc diệt cỏ dại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí. (Ảnh: Pixabay)

Công viên này còn tổ chức hoạt động bình chọn chú dê nổi tiếng nhất cho 5 con dê được sử dụng để ăn cỏ với mong muốn chúng trở thành các “ngôi sao” của thành phố New York.

Công viên Riverside thuộc khu vực Manhattan của thành phố New York nằm tại Upper West Side. Công viên này hợp tác cùng các trang trại nuôi dê rừng để lựa chọn ra những chú sơn dương phù hợp đảm nhận nhiệm vụ “diệt cỏ”. Có 24 con sơn dương đã được cử đến công viên này để loại bỏ cỏ dại vào ngày 14/7.

Người quản lý công viên, ông Dan Garodnick cho biết những con dê rừng này ăn bất cứ loại cỏ nào. Chúng có thể ăn cây cốt khí, quả mọng và tường vi dại, cũng như có thể dễ dàng vượt qua các địa hình khó tiếp cận đến.

Việc công viên Riverside dùng sơn dương để loại bỏ cỏ dại được xem như là một “chiến lược đôi bên cùng có lợi”. Công viên này không cần phải sử dụng hóa chất để diệt cỏ và những con dê rừng này thì có thể được ăn no nê, chất bài tiết của chúng còn có thể dùng làm phân bón.

Phía công viên chỉ ra rằng trong số 24 con dê rừng làm nhiệm vụ lần này có 5 con sẽ ở lại công viên rộng 2 ha đến cuối tháng 8 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dọn cỏ. 5 con sơn dương này có tên là Buckles, Chalupa, Mallemar, Skittles và Ms. Bo Peep.

Bên cạnh việc mời người dân đến công viên để xem những con dê rừng này ăn cỏ, phía công viên cũng đã đặc biệt tổ chức hoạt động bình chọn cho chúng và dự kiến sẽ công bố kết quả trước cuối mùa hè.

Ngoài ra, tại bang California của Mỹ mới đây cũng có một đàn dê rừng được cơ quan chức năng đưa đi ăn cỏ dại với hy vọng có thể tạo thành một đường cứu hỏa nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra cháy rừng.

Mỗi năm, bờ Tây nước Mỹ đều xảy ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng, vào năm ngoái ở bang California đã có hơn 4 triệu mẫu đất bị thiêu rụi, trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Nhằm ngăn chặn cháy rừng, thành phố Glendale của bang California trong tháng này đã sử dụng khoảng 80 con sơn dương để dọn thảm cỏ khô trên các ngọn đồi. Những năm trước đây, các loại cỏ này rất dễ gây cháy nên chúng đã trở thành mối nguy hại đối với các khu dân cư.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: