Cụ ông Moraở Venezuela gần đây đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 113 của mình cùng với 82 người con cháu và được Kỷ lục Guinness thế giới chính thức chứng nhận là “Cụ ông thọ nhất thế giới”. Cụ cũng chia sẻ với mọi người bí quyết trường thọ của mình.

người thọ nhất thế giới
Cụ ông Mora ở Venezuela gần đây đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 113 của mình cùng với 82 người con cháu và được Kỷ lục Guinness thế giới chính thức chứng nhận là “Cụ ông thọ nhất thế giới”. (Ảnh minh họa: Africa Studio/ Shutterstock)

Theo trang web Kỷ lục Guinness Thế giới, cụ Juan Vicente Pérez Mora sinh ngày 27/5/1909 tại Venezuela, là con thứ chín trong gia đình có 10 anh chị em. Cậu bé Mora bắt đầu làm nông với cha và anh trai từ lúc 5 tuổi, phụ giúp việc thu hoạch mía và cà phê, cho đến năm 10 tuổi mới bắt đầu đến trường.

Tuy nhiên, sau 5 tháng học tại trường, cậu bé Mora buộc phải gián đoạn việc học của mình do cô giáo của cậu mắc bệnh. Một điều may mắn là lúc đó cô giáo đã đưa cho cậu một số cuốn sách để học đọc và viết cơ bản. 

Năm 1948, ông Mora trở thành cảnh sát trưởng, giải quyết tranh chấp cho người dân, đồng thời vẫn tiếp tục làm nông nghiệp.

Vợ của ông Mora là bà Ediofina del Rosario García đã qua đời năm 1997, sau 60 năm chung sống với chồng. Họ đã có với nhau 11 người con, 6 trai, 5 gái. Giờ đây, cụ Mora đã có 41 cháu, 18 chắt và 12 chắt, một gia đình 5 thế hệ hạnh phúc.

Cụ Mora chia sẻ rằng nỗi đau đớn lớn nhất trong cuộc đời cụ là sự ra đi của người vợ, cụ đã rất đau khổ khi không có bà bên cạnh trong hơn 20 năm nay.

Cụ Mora đã chứng kiến ​​nhiều phát minh phi thường trong cuộc đời mình, chẳng hạn như sự ra đời của truyền hình và Internet. Ở tuổi 51, cụ đã chụp bức ảnh đen trắng đầu tiên cho giấy tờ tùy thân của mình.

Năm 2019, ông trở thành người đầu tiên sống thọ đến 110 tuổi trong lịch sử Venezuela.

Thứ Sáu tuần trước (ngày 27/5), cả gia đình đã tề tựu đông đủ để gửi lời chúc thượng thọ đến cụ Mora nhân sinh nhật lần thứ 113 của mình. Một trong những cô con gái của cụ là bà Nelyda Perez, cho biết: “Cha tôi có sức khỏe tốt và không mắc bất kỳ bệnh lý lâu dài nào, và gia đình chúng tôi rất biết ơn vì cụ luôn khỏe mạnh.”

Cụ Mora cũng chia sẻ bí quyết trường thọ của mình đó là ông cầu nguyện 2 lần một ngày, “Tôi kính yêu Chúa và tôi sẽ luôn đặt Ngài trong trái tim tôi”, ngoài ra, cụ còn làm việc rất chăm chỉ và duy trì thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm cũng như uống một ly aguardiente mỗi ngày, đây là loại rượu chưng cất  phong vị Tây Ban Nha được làm từ mía và có hương vị hồi.

Bác sĩ Enrique Guzmán cho biết, hiện tại sức khỏe của cụ Mora vẫn rất tốt, ngoại trừ bệnh cao huyết áp và các vấn đề về thính giác do lão hóa gây ra, “xét từ hoạt động, vệ sinh và chế độ ăn uống, tôi nghĩ rằng cụ còn có thể sống lâu hơn nữa.”

Ngoài ra, cụ Mora còn có trí nhớ rất tốt, thậm chí cụ vẫn nhớ được những kỷ niệm thời thơ ấu, anh chị em và tên của các con, cháu.

Được biết, cụ bà lớn tuổi nhất được kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận nguyên là cụ Kane Tanaka, người Nhật Bản sinh năm 1903. Đáng tiếc, cụ Tanaka đã qua đời vào ngày 19/4 năm nay ở tuổi 119. Cụ bà lớn tuổi nhất còn sống là cụ André, Lucile Randon, 118 tuổi, sống tại Pháp.