Gần đây có một cư dân mạng đã đăng tải bài viết chia sẻ rằng sau khi người dì là giáo viên của mình nghỉ hưu ở Mỹ, bà quyết định trở về sống ở Đài Loan, nguyên nhân là do cảm thấy “cuộc sống ở Đài Loan thoải mái hơn”, người này cho biết bản thân mình chưa từng sống ở nước ngoài nên không thể so sánh được, xin hỏi “Liệu cuộc sống ở Đài Loan có thật sự thoải mái chăng?”

Về vấn đề này, có một người sống ở Los Angeles hơn 10 năm đã liệt kê 6 ưu điểm của cuộc sống ở Đài Loan, khen ngợi quốc gia này “hơn Mỹ rất nhiều thứ”.

1. Giao thông thuận lợi

Người này chỉ ra rằng giao thông công cộng của Đài Loan cực kỳ thuận lợi, có xe buýt, tàu điện ngầm rất thuận tiện với giá rất rẻ, nhưng ở Mỹ, quãng đường anh đi làm mỗi ngày là 31 km, bằng với từ Đào Viên đến Đài Bắc, thông thường đi và về mất khoảng 40-50 km. Thậm chí có người phải lái xe 120 km, tương đương với từ Miêu Lật đến Đài Bắc, rất tốn thời gian, nếu không có xe thì cuộc sống sẽ vô cùng bất tiện. “Những việc ở Đài Bắc có thể giải quyết trong vòng 10 phút thì ở Mỹ phải mất hơn nửa tiếng để hoàn thành.”

Cuộc sống ở Đài Loan
(Ảnh qua Bestprice)

2. Y tế tiện lợi

Cư dân mạng này nhắc đến việc ở Mỹ nếu sinh con thì phải tốn đến 40.000 đô la, thậm chí chỉ hẹn khám bệnh thôi mà phải đợi 2 tuần, hơn nữa dù có mua bảo hiểm thì cũng không hẳn được tất cả các bác sĩ chấp nhận: “Tiền y tế rất đắt đỏ”, nhưng nhìn lại Đài Loan thì y tế có tính phổ cập và tiện lợi rất cao, đâu đâu cũng có thể thấy các phòng khám, bệnh viện, bảo hiểm sức khỏe của Đài Loan lại càng thuận lợi, chỉ cần đóng phí đăng ký là được. Không chỉ có thế, ở Đài Loan nếu sinh con, chính phủ còn có phần thưởng, sinh càng nhiều tiền thưởng càng cao.

3. Trị an và môi trường sống sạch sẽ

Trị an của Đài Loan tốt hơn so với đa số các thành phố của Mỹ, ví dụ như Los Angeles, trên những con đường ở khu vực khá hẻo lánh thường hay có người bán hàng cấm như ma túy, vũ khí…

Hơn nữa những con đường mà người vô gia cư thường sống ở Mỹ sẽ có mùi hôi, những con đường cổ ở Đài Loan như Tam Trọng, Vạn Hoa cũng không đến mức như thế. Ngoài ra, ở Mỹ có rất ít quán ăn phân loại rác thải như ở Đài Loan, ví dụ như ở Flushing thuộc New York, mỗi ngày rác đều chất thành đống rất hôi.

du lịch đài loan, Cuộc sống ở Đài Loan
(Ảnh: Hoàng Huy)

4. Chất lượng môi trường cao

Người này cho biết, ở Mỹ khá lãng phí tài nguyên, “vào mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 15 độ C, khi đi siêu thị thường sẽ thấy “khí lạnh” mạnh đến mức khiến tôi chóng mặt”, ngoài ra cũng thường nghe nói về việc lãng phí dầu khí. Còn ở Đài Loan có chất lượng môi trường cao hơn.

5. Ý thức và dịch vụ của các đơn vị dịch vụ công cộng

Các đơn vị dịch vụ công của Mỹ làm việc hiệu quả kém hơn so với Đài Loan, thái độ phục vụ cũng không được chu đáo như ở Đài Loan.

Cuộc sống ở Đài Loan
Ẩm thực đường phố ở Đài Loan. (Ảnh: Bestprice)

6. Khí hậu ôn hòa

Đài Loan có khí hậu đảo, ẩm mưa nhiều, tuy kém một chút so với California tràn ngập ánh nắng, nhưng ở California rất khô nóng, còn mùa hè của những nơi khác ở Mỹ thì nhiệt độ cao quá mức, đặc biệt là ở thành phố Phoenix, mùa hè vào ban ngày nhiệt độ có thể cao đến 45-50 độ C, “nhiệt độ như thế này còn có thể khiến thùng rác bên ngoài nóng chảy”.

Còn những tiểu bang ở Đông Bắc hễ đến mùa đông sẽ thường xuyên âm mười mấy độ, “đôi khi về đến nhà máy sưởi bị hỏng thì phải chuẩn bị tốn tiền ra khách sạn ở tạm.”

Dù sao thì tuy nhắc đến không ít ưu điểm của Đài Loan, nhưng cuối cùng người này cũng tổng kết những điều mà anh nghĩ Đài Loan cần cải tiến, đó là ý thức giao thông, anh nghĩ rằng chính phủ nên phạt đến nơi đến chốn những người lái xe khi say rượu hoặc không tuân thủ luật giao thông, thậm chí đẩy mạnh những phương pháp xử lý nghiêm như tịch thu xe. Anh bày tỏ, rất nhiều người vi phạm lái xe khi say rượu ở Mỹ đều sẽ đối mặt với án phạt ngồi tù.

Theo tờ “Báo Tự Do”, bài viết của cư dân mạng này được đăng tải đã thu hút rất nhiều người tranh luận, có người để lại lời nhắn chỉ ra rằng, “Hiện tôi đang sống ở Mỹ, thật lòng cảm thấy Đài Loan thua ở chỗ giá nhà và môi trường làm việc kém, nếu không thì hoàn hảo rồi”, “rất ủng hộ bài viết này trước đây khi ở Úc tôi phải phẫu thuật răng mà nghe nói phải xếp hàng đợi hai tháng… hơn nữa còn phải tốn mấy chục ngàn tệ tiền trị liệu, tôi lập tức mua vé máy bay về Đài Loan”, “Bạn tôi sống ở London, mỗi lần về Đài Loan đều nói rằng Đài Loan là thiên đường.”

Ngọc Trúc

Xem thêm: