Đất nước này đã sử dụng quốc kỳ màu trắng trong cả trăm năm nhưng không phải với ý nghĩa là “đầu hàng”.

Tất cả các quốc gia trên thế giới đều có một lá cờ đại diện. Quốc kỳ thường được thiết kế với những đường nét, hoa văn đơn giản, sao cho làm nổi bật lên tinh thần của đất nước đó.

Người ta cho rằng quốc kỳ có tuổi thọ lâu đời nhất trên thế giới có bắt nguồn từ Đan Mạch vào thế kỷ 13. Lá cờ này được sử dụng trong năm 1219 sau Công nguyên khi vua Đan Mạch dẫn quân chiến đấu ở Estonia. Vào lúc trận chiến trở nên căng thẳng, sự xuất hiện của lá cờ trắng đỏ đã cổ vũ tinh thần cho nhân dân, giúp họ giành được thắng lợi. Đây chính là nguồn gốc của quốc kỳ Đan Mạch ngày nay.

lá cờ trắng
(Ảnh: ImageFlow/Shutterstock)

Vậy quốc gia nào từng sở hữu quốc kỳ màu trắng?

Mỗi quốc gia đều có một lá cờ với màu sắc, ký hiệu riêng biệt, nhưng không ai muốn dùng cờ màu trắng cả. Bởi lá cờ màu trắng là biểu tượng cho sự đầu hàng. Ví dụ, trong trận Berlin năm 1945, các sĩ quan Đức đã cầm cờ trắng biểu thị ý đầu hàng trong lúc tiến về Liên Xô. 

Tuy nhiên, trước đây đã có một cường quốc thuộc Châu Âu lại dùng cơ trắng làm quốc kỳ. Đó chính là nước Pháp.

Vào cuối thế kỷ 15, Burgundy và Picardy đã được hợp nhất trở thành lãnh thổ của Vương quốc Pháp, qua thời gian dần hình thành nên nước Pháp hiện đại ngày nay.

Lúc này người Pháp không có nhận thức về quốc kỳ nhưng lá cờ trắng lại rất được lòng Hoàng gia Bourbon. Nó được xem là hình ảnh tượng trưng cho sự linh thiêng của bậc đế vương. Sau đó, Hải quân Hoàng gia Pháp cũng treo cờ trắng để thể hiện lòng trung thành với hoàng gia. 

Trong thời kỳ này, Pháp cũng cấm các tàu buôn dân sự treo cờ trắng, đánh dấu thời điểm lá cờ trắng bắt đầu mang ý nghĩa chính trị. Sau năm 1775, trong Chiến tranh giành độc lập của Mỹ, hạm đội Pháp đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách treo cờ trắng.

Vương triều Bourbon không chỉ sử dụng màu trắng mà còn dùng hoa văn hoàng gia và hoa diên vĩ làm biểu tượng cho hoàng gia và đây cũng là một lá cờ đại diện khác của nước Pháp.

Quốc kỳ chính thức đầu tiên của Pháp xuất hiện vào năm 1789. Vua Louis XV và người kế vị Louis XVI không thể kiểm soát đất nước khiến cho Cách mạng Pháp nổ ra. Người dân Paris giận dữ xuống đường với lá cờ gồm 3 màu: xanh, trắng và đỏ. Màu trắng tượng trưng cho nhà vua, màu đỏ là đất nước, màu xanh là nhân dân. Năm 1794, lá cờ ba màu được xác nhận là quốc kỳ của Đệ nhất Cộng hòa Pháp.

quốc kỳ Pháp
(Ảnh: MarcosFlores/Shutterstock)

Tuy nhiên, Cộng hòa Pháp mới lập ra hoạt động không ổn định. Những cuộc chiến lặp lại thời kỳ Napoléon và Bourbon liên tục diễn ra khiến cho quốc kỳ cũng thay đổi theo. Trong quá trình khôi phục Bourbon, hoàng gia đã dùng lá cờ iris xanh làm quốc kỳ. Nhưng cả chính phủ và người dân đều thấy lá cờ này quá phức tạp. Nhiều người Pháp vẫn tiếp tục sử dụng lá cờ màu trắng. Năm 1814, chính phủ chính thức quyết định sử dụng lá cờ trắng làm quốc kỳ.

Năm 1815, Napoléon trở lại và lá cờ ba màu cũng được đưa lên làm quốc kỳ. Nhưng chỉ vài tháng sau, chế độ này lại bị lật đổ bởi Liên đoàn Chống Pháp. Tranh chấp về quốc kỳ Pháp tiếp tục kéo dài đến năm 1830. Cho đến khi Cách mạng Tháng Bảy ở Pháp lật đổ đương kim Charles thì quốc kỳ nước này mới được “yên phận”. 

Vào thế kỷ thứ mười, cuộc tranh cãi về quốc kỳ đi đến hồi kết thúc. Sau hàng trăm năm, cuối cùng thì người dân Pháp cũng đồng ý không dùng cờ trắng làm quốc kỳ nữa.

Sau đó, Pháp đã trải qua Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai và tái tổ chức nền cộng hòa nhiều lần nhưng lá cờ ba màu vẫn không thay đổi.