Vật thể được cho là thiên thạch hạ cánh vào khoảng 1 giờ chiều hôm thứ Hai (ngày 8/5), xuyên qua mái nhà và rơi xuống phòng ngủ của một ngôi nhà ở hạt Mercer, New Jersey. Rất may không có thương vong. Chuyên gia ước tính rằng thiên thạch này có thể có lịch sử 5 tỷ năm.

thiên thạch
Một vật thể được cho là thiên thạch đâm vào một ngôi nhà ở New Jersey hôm 8/5. (Ảnh: Sở cảnh sát thị trấn Hopewell)

Sở cảnh sát thị trấn Hopewell cho biết vật thể kim loại đã đâm xuyên qua mái nhà của một ngôi nhà trước khi rơi xuống sàn gỗ cứng bên trong.

Vật thể này có hình dạng gần giống hình bầu dục, có kích thước khoảng 4 inch x 6 inch (10 x 15 cm), nặng khoảng 4 lbs (1,8 kg). Nó không gây ra thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng về tài sản trong quá trình rơi.

Sở cảnh sát đã liên hệ với các bộ phận khác để xác định nguồn gốc của vật thể và đảm bảo an toàn cho cư dân địa phương. Văn phòng cho biết họ đang điều tra vụ việc. 

Ông Derrick Pitts, nhà thiên văn học chính tại Viện Franklin ở Pennsylvania, cho biết nó có thể đã 4 tỷ đến 5 tỷ năm tuổi và tồn tại khi hệ mặt trời mới hình thành, nó có thể liên quan đến trận mưa sao băng Eta Aquarids hiện đang diễn ra.

Theo trang Space, mưa sao băng Eta Aquarid 2023 hoạt động trong khoảng thời gian từ 15/4 đến 27/5 và đạt cực đại vào ngày 5-6 tháng 5 năm nay. Eta Aquarids là một mưa sao băng mạnh được tạo ra bởi các mảnh vỡ từ sao chổi Halley vào năm 390 trước Công nguyên, có thể nhìn thấy từ Trái đất sau mỗi 75 đến 79 năm.

Ông Pitts cho rằng nó đã du hành xuyên không gian và bây giờ đã đến Trái đất rồi rơi vào nhà của họ. Ông nói thêm: “Đối với việc nó thực sự tấn công một ngôi nhà, để mọi người có thể nhặt được, điều đó thực sự bất thường và rất hiếm khi xảy ra trong lịch sử.”

Cô Suzy Kop, người sống trong ngôi nhà, cho biết cô không có ở nhà khi vật thể rơi vào phòng ngủ của cha cô lúc hơn 1 giờ chiều ngày hôm đó. Cô rất biết ơn vì không ai bị thương.

Cô kể rằng suy nghĩ ban đầu của cô là có thể ai đó đã ném đá, vì vậy cô đã chạm vào nó để kiểm tra và cảm thấy nó rất ấm áp. Bây giờ thì cô tin rằng đó là một thiên thạch từ trên trời rơi xuống.

Cô Suzy Kop cho biết những người ứng cứu khẩn cấp đã đến nhà cô để kiểm tra mức độ an toàn vì họ lo ngại thiên thạch có thể chứa chất phóng xạ. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra cho thấy mọi thứ đều an toàn.

“Ơn Chúa, bố tôi không có ở đó, không có ai ở nhà, không ai trong chúng tôi bị thương hay có chuyện gì xảy ra”, cô nói.

Theo Yahoo!, các thiên thạch đi vào bầu khí quyển của Trái đất mọi lúc, nhưng hầu hết đều bốc cháy trước khi chạm đất. Trong những trường hợp hiếm hoi, chúng có thể gây thiệt hại cho các ngôi nhà. 

Chẳng hạn, vào năm 2015, một thiên thạch nặng 1,6 pound (712 gram) đã đâm vào một ngôi nhà ở San Carlos, Uruguay, phá hủy một chiếc giường và tivi. 

Vào năm 2021, một phụ nữ ở British Columbia bị đánh thức vì một tiếng động lớn và phát hiện ra một tảng đá to bằng nắm tay giữa gối của cô ấy. Hóa ra đó là một mảnh vỡ của một thiên thạch phát nổ giữa không trung, tạo ra một quả cầu lửa. 

Ví dụ duy nhất được biết đến về việc một người bị thiên thạch rơi trúng xảy ra ở Alabama vào năm 1954, khi một thiên thạch nặng 8,5 pound (3,9 kg) đâm vào nhà một phụ nữ, đập vào chiếc đài, sau đó đập vào hông cô ấy, để lại vết bầm tím lớn.

Sự kiện thiên thạch gây ra nhiều thương tích nhất là vào tháng 2/2013, một thiên thạch có đường kính ước tính 59 feet (18 m) lao vào bầu khí quyển của Trái đất và phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk, Nga. Theo NASA, quả cầu lửa đã thổi bay các cửa sổ và làm hư hại các tòa nhà, khiến hơn 1.600 người bị thương do kính và mảnh vụn bay ra.

An Chi (t/h)