Nhà làm phim kỳ cựu Richard Donner, người từng đạo diễn những bộ phim bom tấn đầu tiên như Superman (Siêu nhân) và The Goonies(Bảy kho báu), đã qua đời hôm (6/7) tại Los Angeles, hưởng thọ 91 tuổi.

Richard Donner
Nhà làm phim kỳ cựu Richard Donner, người từng đạo diễn những bộ phim bom tấn đầu tiên như “Superman (Siêu nhân) và “The Goonies(Bảy kho báu), đã qua đời hôm nay tại Los Angeles, hưởng thọ 91 tuổi. (Ảnh: Alan Light /Wikimedia)

Ông Richard Donner đã tạo nên danh tiếng của mình với bộ phim kinh dị kinh điển năm 1976 “The Omen” (Thiên ma). Sau đó ông đạo diễn phim Superman (Siêu nhân) năm 1978 với doanh thu chưa từng có, 1 triệu đô la vào thời điểm đó. Ông rất thích Christopher Reeve vào vai siêu anh hùng trong phim.

christopher Reeve blog main image
Christopher Reeve vào vai Superman

Bộ phim “Lethal Weapon” (Vũ khí chí mạng) của ông Richard Donner năm 1987, không chỉ mở màn cho một trong những loạt phim thành công nhất của Hollywood, mà còn giúp cặp đôi Mel Gibson và Danny Glover trở nên nổi tiếng. Ông từng hợp tác với ông Bill Murray trong bộ phim hài Giáng sinh năm 1988 có tên “Scrooged” (Trở về quá khứ) cũng khá nổi tiếng. Cuối cùng, năm 2006 ông chia tay vai trò đạo diễn với bộ phim “16 Blocks”.

Theo thông tin từ trang web cơ sở dữ liệu phim và truyền hình IMdB, ông Richard Donner cũng từng đạo diễn một số bộ phim truyền hình kinh điển của thế kỷ 20, gồm “Get Smart” (Tình báo viên hồ đồ), “Perry Mason”, “Gilligan’s Island” (Đảo thần thoại) và “The Twilight Zone” (Âm Dương Quỷ giới) trong những năm 1960.

Ngoài đạo diễn, ông còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất phim. Công ty sản xuất phim mà ông kết hợp cùng vợ đã cho ra đời những bộ phim như “Deadpool”, “The Wolverine” và loạt phim “X-Men”, v.v.

Trang tin giải trí “The Hollywood Reporter” đưa tin ông Richard Donner qua đời đã được một trợ lý xác nhận. Trang tin Deadline cho biết bà Lauren Shuler Donner, vợ ông Richard Donner, chưa tiết lộ nguyên nhân cái chết.

Sean Astin, ngôi sao phim “The Goonies” (Bảy kho báu) viết trên Twitter: “Ông Richard Donner có giọng nói to và vang vọng nhất mà bạn có thể tưởng tượng.”

Sean Astin nhớ lại cảnh khi anh đóng bộ phim thiếu niên năm 1985 “The Goonies” (Bảy kho báu). Anh nói: “Ông ấy rất cuốn hút và siêu hài hước. Ông Richard Donner rất thú vị. Đối với một cậu bé 12 tuổi như tôi lúc đó, những gì tôi thấy ở ông ấy là những điều ông ấy quan tâm. Tôi thích những gì ông ấy quan tâm.”

Ông Steven Spielberg, biên kịch cơ bản của câu chuyện “The Goonies” (Bảy kho báu), kiêm đạo diễn nổi tiếng của Hollywood, nói rằng ông Richard Donner “có lực khống chế to lớn đối với các bộ phim của mình.”

“Được đưa vào vòng kết nối của ông ấy giống như hòa mình với huấn luyện viên yêu thích của bạn, một vị giáo sư thông minh nhất, người động viên cuồng nhiệt nhất, người bạn đáng mến nhất và một đồng minh trung thành nhất. Tất nhiên, cũng là một kho báu tốt nhất.”

Theo “Báo cáo Hollywood”, ông Richard Donner sinh ra ở Bronx, lớn lên ở New York, sau đó theo học Đại học New York, và gia nhập quân đội.

Nhất Phàm, Vision Times

Xem thêm: