Một số cha mẹ khi mang con nhỏ đi cùng, vì có công việc bận nên thường để trẻ lại một mình trong xe ô tô và nghĩ rằng ngồi trong đó trẻ sẽ được an toàn hơn là chạy nhảy ở bên ngoài. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng đó là việc làm vô cùng nguy hiểm khi trời nắng nóng.

Để trẻ một mình trong xe ô tô dưới nắng nóng nguy hiểm như thế nào?
(Ảnh minh họa: Halfpoint, Shutterstock)

Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp trẻ tử vong khi bị người lớn bỏ một mình trong xe ô tô. Tại Mỹ, trung bình có 38 trẻ em bị chết mỗi năm chỉ vì cha mẹ bỏ quên trong những chiếc xe hơi nóng bức.

Có nhiều trường hợp thương tâm. Chẳng hạn tháng 7 năm 2015 ở Dallas, Mỹ, một bé trai 3 tuổi đi cùng với cha mẹ đến tham dự một buổi lễ ở nhà thờ, nhưng cha mẹ bé đã bỏ quên con lại trong chiếc xe gia đình tại bãi đỗ xe. Đó là đợt nắng nóng đỉnh điểm ở miền đông Dallas. Khi cha mẹ bé nhớ ra con thì phát hiện bé đã tử vong trong xe.

Các nghiên cứu cho hay, sau khi xe dừng lại và đóng kín cửa trong vòng 5 phút, 75% không khí bên trong xe bắt đầu nóng lên, 15 phút sau đó, 90% tất cả nhiệt độ không khí trong xe bắt đầu tăng lên.

Có một thí nghiệm khá trực quan để cha mẹ hiểu được điều này. Đầu bếp nổi tiếng người Úc Matt Moran đã trình diễn “nướng thịt cừu trong xe ô tô” trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Qua đó, ông muốn truyền tải thông điệp với các bậc cha mẹ thường có thói quen để con trong xe hơi một mình: Đây là một việc hết sức nguy hiểm.

Trong cuộc thí nghiệm, ông Matt Moran lấy một miếng thịt cừu thoa dầu ô liu đặt trên một chiếc khay bằng inox và bỏ trong xe. Thông qua ống kính máy quay, chúng ta có thể chứng kiến những thay đổi của nhiệt độ và miếng thịt cừu trong xe.

Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, khi ông Matt Moran lấy miếng thịt cừu ra, cả miếng thịt cừu đã được nướng chín. Thử tưởng tượng nếu trong xe ô tô là một đứa trẻ bị cha mẹ để lại một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Bạch Vân

Xem thêm:

Mời xem video: