Mọi người trên thế gian này đều mong muốn cuộc đời và vận may của mình ngày một tốt hơn, để không chỉ bản thân mình được ấm no hạnh phúc mà còn giúp đỡ được những ai đang cần.

Thế nhưng có người cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió, còn có người thì chỉ gặp toàn trắc trở; có người lúc trẻ khó khăn lận đận, nửa đời sau thì càng lúc càng tốt đẹp hơn; có người lúc trẻ ấm êm, khi về già thì lại ốm đau khốn khó, cô đơn hiu quạnh…

Dù là ai cũng đều mong mình được sống bình yên, chỉ là mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Mà mệnh có tốt hay không vẫn nằm ở bản thân của mỗi người. Nếu muốn có một số mệnh tốt thì bản thân cần phải nỗ lực thay đổi.

Một lời nói thiện có thể thay đổi cuộc đời của người khác
(Ảnh: Shutterstock)

Thông thường, những người có phúc báo, vận khí tốt đều sẽ có 6 đặc điểm sau đây:

1. Lương thiện

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, “thiện” ở đây là thiên tính của mỗi con người. Có người khi gặp khó khăn sẽ luôn có người giang tay ra giúp đỡ, đây chính là phúc báo đã đến rồi đấy. Khi bạn “cho đi”, bạn sẽ “nhận lại” được nhiều hơn thế nữa. Thiện đãi với người khác, cũng chính là thiện đãi với bản thân mình!

Một người lương thiện sẽ tự mang đến phúc khí và vận may cho chính mình, đồng thời cuộc sống sẽ cảm thấy rất thoải mái và đơn giản khi giao tiếp với người khác.

hạnh phúc, vận khí tốt
(Ảnh: Shutterstock)

2. Rộng lượng

Con người sống trên đời có rất nhiều việc không như ý muốn, nếu không biết sống rộng lượng thì mỗi ngày đều sẽ rất mệt mỏi. Những người quá tính toán, quá keo kiệt, quá hẹp hòi sẽ làm hạn chế phạm vi nhận thức của bản thân về mọi thứ, cũng khó mà làm việc lớn được.

Những người có tấm lòng rộng lượng tất nhiên tâm thế cũng sẽ tốt, điều này sẽ giúp họ có tinh thần để xử lý nhiều việc quan trọng hơn. Mặt khác, nhân duyên những người này cũng rất tốt, họ ít khi nảy sinh mâu thuẫn với người khác, nhờ đó tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

vận khí tốt
(Ảnh: Song_about_summer/Shutterstock)

3. Biết trân trọng người khác

Con người sống trên đời chỉ cần có mối quan hệ với người khác thì chắc chắn sẽ có tốt và xấu. Dù là duyên tốt hay duyên xấu, chỉ cần biết đối xử tốt với mọi người xung quanh, trân trọng hiện tại trước mắt thì sẽ có thể tạo được vận khí tốt, mang đến may mắn cho bản thân.

Ban be
(Ảnh: Shutterstock)

4. Kiên trì, nỗ lực

Trong cuộc sống có hai điều vô cùng quý giá đó là “nỗ lực” và “kiên trì”. Có rất nhiều người cảm thấy rằng hai điều này không khó, nhưng để kiên trì mỗi ngày thì lại là điều không hề dễ dàng.

Những người biết kiên trì, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn mới có được vận khí tốt, họ sẽ nắm bắt thêm nhiều cơ hội, ngày càng vững vàng, thành công.

vận khí tốt
(Ảnh: Shutterstock)

5. Ham học hỏi

Xã hội hiện đại ngày nay phát triển quá nhanh, nếu không kịp thúc đẩy bản thân không ngừng tiến bộ theo thì sẽ rất dễ bị tụt hậu. Có câu “sống đến già, học đến già”, dậm chân tại chỗ nghĩa là đang lùi bước. Việc học tập sẽ khiến chúng ta không ngừng tiến bộ, tích lũy được nhiều tri thức cho bản thân, cuối cùng sẽ giúp chúng ta tạo ra nhiều giá trị, có được vận khí tốt nhất.

vận khí tốt
(Ảnh: zhanghaoran/Shutterstock)

6. Không vị kỷ

Con người luôn có lòng ích kỷ, có nhiều lúc ích kỷ một chút cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì chỉ cần biết cảm thông, biết suy nghĩ cho người khác, không làm ra những việc gây tổn thương đối với người khác thì sẽ ít tạo nghiệp, tích lũy được nhiều phúc lành, tương lai phúc báo nhất định sẽ đến và có được vận khí tốt đẹp hơn.

ban be
(Ảnh: Shutterstock)

Thanh Tâm