Cô gái người Tây Ban Nha vô tình cắn phải viên ngọc trai tím khi đang thưởng thức món nghêu trong một nhà hàng. Các chuyên gia ước tính sơ bộ rằng giá trị của nó có thể lên tới 4.000 euro, điều này khiến cô gái cảm thấy vô cùng may mắn.

ngọc trai tím
Thường thì ngọc trai thường có màu trắng, nhưng thứ mà cô Natalia tìm thấy là ngọc trai tím nên giá trị của chúng có thể sẽ cao hơn rất nhiều. (Ảnh minh họa: Maria Dryfhout/ Shutterstock)

Cô gái gặp vận may lớn này là Natalia Freire, 22 tuổi. Sau khi cảm thấy thèm và muốn ăn hải sản, bạn trai đã quyết định đưa cô đến nhà hàng Casa Sampedro ở A Coruña, Galicia, Tây Ban Nha, để thưởng thức một bữa thịnh soạn.  

Khi gọi món nghêu và thưởng thức con đầu tiên, cô gái có cảm giác như mình đã cắn phải một vật thể gì đó rất cứng hình tròn và nhỏ, cô ngay lập tức lấy ra kiểm tra và nhìn kỹ thì phát hiện đó là một viên ngọc trai màu tím sáng bóng. Cả hai không tin vào mắt mình, họ đã vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

Chủ nhà hàng, ông Javier García sau khi biết chuyện cũng vô cùng kinh ngạc, ông nói rằng trong hàng chục năm kinh doanh nhà hàng, thì đây là lần đầu tiên gặp được một trường hợp may mắn như thế này. “Tôi không nghĩ rằng nghêu cũng có thể tạo ra ngọc trai, trước giờ tôi luôn nghĩ chỉ có hàu mới có thể tạo ra chúng!”

Đầu bếp của nhà hàng cũng nói đùa rằng, có lẽ trong tương lai, các món nghêu sẽ được phục vụ chậm hơn, bởi vì anh sẽ phải dùng kính lúp soi từ từ từng con một để tìm ngọc trai.

Bản thân cô Natalia cũng cười và nói: “Mặc dù biết đồ ăn ở đây rất ngon nhưng tôi không ngờ nó còn ẩn chứa trong đó một điều tuyệt vời đến thế!”

Thường thì ngọc trai thường có màu trắng, nhưng thứ mà cô Natalia tìm thấy là ngọc trai tím nên giá trị của chúng có thể sẽ cao hơn rất nhiều. Hiện cô Natalia vẫn chưa mang viên ngọc trai đi giám định chính thức, nhưng sau khi sự việc được lan truyền, nó đã gây xôn xao dư luận địa phương. 

Trên thực tế, cô gái Natalia không phải là người đầu tiên gặp được may mắn lớn như vậy. Trước đây cũng có những vụ việc tương tự đã từng xảy ra. Vào năm 2021, khi một ngư dân nghèo ở Thái Lan đang nhặt vỏ sò bên bờ biển thì đã vô tình tìm thấy một viên ngọc trai Merlot màu cam nằm bên trong một con ốc xà cừ. Viên ngọc trai này nặng khoảng 7,68 gam. Sau đó, nó được định giá lên tới hàng chục nghìn bảng Anh.

Như đã biết, xà cừ được xem là thành phần chủ yếu để tạo ra ngọc trai. Người ta cho rằng ngọc trai tự nhiên được hình thành là do những điều kiện bên ngoài tác động vào. Khi có một vật thể lạ nhỏ như hạt cát hay hạt bụi ngoài môi trường sống xâm nhập vào bên trong cơ thể, thì để bảo vệ bản thân, trai sẽ tiết ra một lớp xà cừ bao bọc lấy các vật thể xâm nhập. Quá trình này phải được lặp đi lặp lại nhiều lần thì mới tạo ra được một viên ngọc hoàn chỉnh.

Nhóm động vật thân mềm (molluscs), bao gồm hàu, trai và nghêu đều có khả năng sản xuất ra ngọc trai, nhưng chỉ có một số loài trai nước mặn và trai nước ngọt là được nuôi cấy để lấy ngọc trai chất lượng cao.