B.A.C.A là tổ chức chống lạm dụng trẻ em được thành lập ở Mỹ năm 1996 với mục tiêu tạo môi trường an toàn cho trẻ em để trẻ thấy thế giới mà chúng sống tươi đẹp hơn.

Doi xe mo to
Thành viên của B.A.C.A (Ảnh:South West Missouri)

Tổ chức này hoạt động với sự liên kết của địa phương và ủy ban của 47 bang ở Mỹ, không chỉ vậy hiện nay tổ chức này đã có mặt ở 17 quốc gia, và đội xe mô tô của B.A.C.A muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến với mọi người rằng:

“Bất kể các vụ lạm dụng trẻ em về thể xác hay tinh thần hay bất kể hình thức nào khác thì đều trong phạm vi quan tâm của B.A.C.A, chúng tôi sẽ không làm ngơ dưới bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi luôn sẵn sàng hiện diện bất cứ lúc nào khi trẻ em bị lạm dụng, chúng tôi có lực lượng to lớn, chúng tôi coi các trẻ em bị lạm dụng như là thành viên trong gia đình của chính mình và chúng tôi sẽ ra sức bảo vệ chúng, B.A.C.A sẽ là tấm lá chắn vững vàng của bọn trẻ”.

doi
Thành viên B.A.C.A tại Mỹ (Ảnh: Bikers Against Child Abuse International)

“Mỗi khi nhận được cuộc gọi thông báo từ phía gia đình của trẻ bị lạm dụng, hay của người dân địa phương, chúng tôi chỉ cần biết tên của đứa trẻ đó và địa chỉ nhà mà người gọi cung cấp cho B.A.C.A hay hội trẻ em, sau đó hội này sẽ xác nhận thông tin có thực sự chính xác hay không và tổ chức B.A.C.A sẽ cử thành viên tới hỏi thăm tình hình của đứa trẻ ở nhà, hay bất cứ nơi nào mà chúng cảm thấy an toàn nhất dưới sự đồng ý của phụ huynh chúng, tiếp đó chúng tôi sẽ tặng đứa trẻ một chiếc áo của tổ chức để chứng minh với những kẻ lạm dụng chúng rằng đứa trẻ đó đã được tổ chức B.A.C.A của chúng tôi bảo vệ, nếu những kẻ kia vẫn tiếp tục lạm dụng hay bắt nạt đứa trẻ thì chúng tôi sẽ tuyệt nhiên không làm ngơ, và tất nhiên đứa trẻ có quyền quyết định có mặc chiếc áo đó hay không, dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi luôn tôn trọng quyền quyết định của chúng”.

doi mo to
B.A.C.A luôn sát cánh bên những đứa trẻ, và những cuộc ghé thăm như vậy kéo dài tầm khoảng nửa tiếng. (Ảnh: CBS news)
tre em
Chiếc áo mà tổ chức B.A.C.A tặng những đứa trẻ. (Ảnh: Bikers Against Child Abuse International)

Sau đó, đứa trẻ này sẽ được cung cấp số điện thoại của 2 thành viên B.A.C.A, và những thành viên này sẽ ở gần nhà của đứa trẻ đó nhất, đương nhiên trước khi họ trở thành người liên lạc và bảo hộ chủ yếu bọn trẻ, họ phải được kiểm tra kỹ lưỡng về kiến thức cơ bản cần thiết và được đào tạo ít nhất 1 năm, thêm vào đó họ còn được nhận sự hướng dẫn đặc biệt từ chuyên gia tâm lý và sức khỏe trẻ em.

Tre em 1
Một bé trai mặc áo của tổ chức B.A.C.A (Ảnh: Kelton Prisbrey Business Consultant)

Và bất cứ khi nào đứa trẻ cảm thấy bất an hay sợ hãi và cần sự hiện diện của B.A.C.A, phụ huynh hay trẻ có thể gọi đến tổ chức để tìm thành viên đến tận nhà riêng của trẻ, và kịp thời trấn an tâm lý để giúp chúng cảm thấy ổn hơn và bảo vệ chúng.

bao ve
Thành viên B.A.C.A vỗ về một bé trai. (Ảnh : O’Neill Institute – Georgetown University)
bao ve tre em
Một bé gái được thành viên B.A.C.A trao áo khoác jean chứa logo B.A.C.A (Ảnh: O’Neill Institute – Georgetown University)

Các thành viên bảo vệ trẻ em bằng những cách như sau: Hộ tống trẻ đến trường hay bất cứ địa điểm nào mà trẻ thường lui tới nếu chúng thấy sợ hãi, luôn ủng hộ trẻ và lắng nghe chúng để kịp thời giải tỏa các vấn đề tâm lý và nếu cần thiết thì thành viên B.A.C.A sẽ ở lại nhà của trẻ dưới sự đồng ý của phụ huynh.

bao ve tre em 1
Thành viên B.A.C.A tại Cal State Mtg. (ảnh: Bikers Against Child Abuse International)

B.A.C.A muốn tuyên bố rằng:

“Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ cho trẻ biết là chúng rất quyền lực mà chúng tôi còn muốn chứng minh rằng cả trẻ và gia đình của chúng đều có quyền lực và không ai có thể làm hại họ.”

bao ve tre em 2
(Ảnh: Bikers Against Child Abuse International)

Dưới đây là một số chia sẻ từ thành viên của tổ chức B.A.C.A:

“Dưới cương vị của một người cha, tôi hiểu cảm giác xót xa như thế nào khi thấy con trai nhỏ của mình bị bạn bè bắt nạt, chế giễu, không chỉ vậy điều này sẽ tạo một rào cản cho đứa trẻ về sau, chúng sẽ trở nên nhút nhát và luôn trong trạng thái ám ảnh thậm chí còn ngại giao tiếp. Chúng sẽ đánh mất sự tự tin của mình hoàn toàn, điều đó thật tồi tệ và cũng chính nó đã thúc đẩy tôi trở thành một thành viên của B.A.C.A, tôi không muốn những trẻ khác phải chịu những gì mà con trai tôi đã từng” – “Ở Mỹ tính trung bình nếu có 4 bé gái thì có 1 bé bị lạm dụng tình dục trước tuổi 18, cứ 8 phút thì người ta lại phát hiện một vụ bị cưỡng hiếp, hay 6 bé trai thì hẳn có một bé đã từng bị bắt nạt, và những số liệu thống kê đáng sợ này đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng”, Badd Bob, thành viên B.A.C.A chia sẻ.

“Có lần tôi nhận được một cuộc gọi từ một bé gái, chúng tôi tức tốc đến, khi tôi đến con bé chạy ra và ôm chầm lấy tôi, tôi ngồi xuống ngang với tầm mắt con bé, và con bé nức nở: ‘Tại sao chú không ở đây vào ngày hôm qua’. ‘Thế ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy cô gái bé nhỏ của ta?’, và mất một hồi trấn tĩnh thì tôi biết được cha đứa bé đã lạm dụng tình dục chị gái nó. Lúc đó chúng tôi chỉ có thể nói với con bé rằng: ‘Ttuy hôm qua chúng ta không có ở đây nhưng hôm nay chúng ta đã ở đây, cháu và chị gái của mình sẽ không bao giờ còn phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần nào nữa, ta hứa!”, một thành viên B.A.C.A nghẹn ngào thuật lại câu chuyện.

“Đối với người lớn chúng ta thì thế giới này đã đủ đáng sợ, nhưng chúng ta không thể để con trẻ của chúng ta chịu những tổn thương như một quá khứ đen tối mà chúng không bao giờ muốn nhớ lại và chính vì vậy chúng tôi muốn bảo vệ tuổi thơ của bọn trẻ – những ký ức tốt đẹp nhất trong mỗi cuộc đời con người”, một thành viên của B.A.C.A chia sẻ.

tre em 2
Hình ảnh đoàn xe mô tô của tổ chức B.A.C.A (Ảnh: Bikers Against Child Abuse International)

“Khi chúng tôi can thiệp vào một vụ nào đó thì thường có 10 đến 20 hay 40 và thậm chí 50 xe mô tô hay hơn những thế nổ máy và đến nhà đứa trẻ đó trong một buổi sáng và đánh thức cả hàng xóm của căn nhà đó, chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng đứa trẻ đó đã được chúng tôi quan tâm và bảo vệ, chúng tôi muốn cho đứa trẻ đó biết gia đình B.A.C.A của nó đã tới và không ai sẽ bắt nạt hay lạm dụng được nó nữa”, một thành viên trong đoàn mô tô tuyên bố.

Theo KRTV news
Minh Ngọc

Xem thêm: