Hàng ngàn du khách đổ xô đi chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ mà có lẽ chỉ có thể gặp một lần trong đời, khi núi lửa lớn nhất thế giới Mauna Loa phun trào sau gần 40 năm yên ắng.

nui lua 3
Núi lửa lớn nhất thế giới Mauna Loa phun trào sau gần 40 năm yên ắng. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi Mauna Loa, tiếng Hawaii có nghĩa là “dãy trường sơn”, phun trào trở lại hôm Chủ Nhật (27/11) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của Hawaii cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy dung nham sẽ đe dọa các khu dân cư, thì nơi đây đã trở thành kỳ quan thu hút các dòng du khách theo nhau tới để chiêm ngưỡng và quay phim chụp ảnh.

Ban đầu là cư dân địa phương, thậm chí có cả các gia đình mang trẻ em mặc đồ ngủ, đến gần đỉnh núi. Họ mang những chiếc ghế và các đồ tiện dụng của mình, ngồi yên và ngắm nhìn kỳ quan thiên nhiên trong vài giờ. Các nghệ sĩ địa phương thậm chí còn xuất hiện để vẽ các bản tái hiện kỳ cảnh phun trào.

Tiếp đó là các du khách quốc tế nườm nượp kéo đến, khiến ngành du lịch Hawaii đột nhiên tăng vọt. Hàng năm quãng thời gian giữa hai dịp lễ như hiện nay, giữa lễ Tạ ơn và lễ Giáng sinh, là quãng thời gian vắng khách du lịch ở Hawaii.

nui lua 1
Núi lửa lớn nhất thế giới Mauna Loa phun trào sau gần 40 năm yên ắng. (Ảnh chụp màn hình video)

“[Du lịch] bây giờ bùng nổ rồi,” cô Marian Somalinog của Khách sạn Castle Hilo cho hay, “Chúng tôi đã hết chỗ cho đến tận hết lễ Giáng Sinh.”

Cô cho biết du khách có thể từ khách sạn của cô mà nhìn thấy những dòng dung nham nóng chảy màu đỏ da cam tràn ra từ núi lửa. Du khách chủ yếu là đến thị trấn Big Island, nơi gần núi lửa nhất. Bây giờ tuyến đường dẫn tới nơi ngắm cảnh Saddle Road nhiều khi đông quá tải.

“Giao thông giờ điên rồi,” cô nói, và cho hay hiện giờ cô không dự định lên đó xem do quá đông nên điều đó “thật không đáng”.

nui lua 2
Núi lửa lớn nhất thế giới Mauna Loa phun trào sau gần 40 năm yên ắng. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngoài Mauna Loa mà nhiều người đều biết, như người phát ngôn của Hawaii Volcanoes National Park cô Jessica Ferracane chỉ ra, thì còn một núi lửa nhỏ hơn mang tên Kilauea cũng đang phun trào, và du khách có thể cùng một lúc quan sát cả 2 núi lửa này từ khá nhiều vị trí ở Hawaii.

Mauna Loa phun trào lần này là vào 23h30 ngày Chủ Nhật (9h30 ngày Thứ Hai 26/11 giờ GMT). Mauna Loa tọa lạc tại đảo Hawaii, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ, và là núi lửa còn đang hoạt động lớn nhất Trái Đất, tính cả theo diện tích và số lần phun trào. Lần cuối cùng trước đây nó phun trào là năm vào năm 1984.

Các dòng dung nham từ Mauna Loa đang bắt đầu chậm lại và lan rộng ra, các nhà chức trách cho biết, và chúng vẫn còn cách đường cao tốc gần đó hơn ba dặm (5 km).

Đài quan sát Núi lửa Hawaii của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết trong bản tin Mauna Loa mới nhất của họ rằng dòng dung nham chính đang di chuyển với tốc độ 0,025 dặm một giờ (40 mét một giờ), và họ vẫn đang phát hiện các chấn động địa chấn trong khu vực.

Điều đó có nghĩa là magma vẫn đang được cung cấp cho các vết nứt, và chắc hẳn khách du lịch vẫn còn thời gian để chiêm ngưỡng kỳ quan này trong thời gian tới.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của Hawaii cho biết họ đã mở hai nơi trú ẩn trên đảo để đề phòng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ lệnh sơ tán nào.

Cơ quan này cho biết khoảng một nửa số vụ phun trào được ghi nhận của Mauna Loa chỉ xảy ra ở đỉnh núi.

Thiên Đức