Mùa đông ở nhiều quốc gia người dân phải đối mặt với những nguy hiểm và khó khăn do tuyết rơi dày, nặng hạt gây ra. Có những nơi trên thế giới, người dân luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với lượng băng tuyết lớn mà dường như không biết khi nào sẽ ngừng trút xuống.

Ví dụ như Shirakawa-go ở Nhật Bản mà chúng ta thấy dưới đây, lượng tuyết trung bình rơi xuống khoảng 1.000 cm mỗi mùa đông. Không rõ các tài xế sẽ lái xe như thế nào?

Dưới đây là danh sách một số địa điểm trải từ Nhật Bản đến Canada, từ Alaska đến Pháp là những nơi được đánh giá là có nhiều tuyết nhất hành tinh do MNN tổng hợp.

1. Núi Washington, New Hampshire

tuyết rơi, nhiều tuyết, băng giá, lạnh giá
(Ảnh: Shutterstock)

Theo Weather Channel, nơi đây được mệnh danh là “Quê hương của Thời tiết xấu nhất Thế giới”, đài quan sát Mount Washington ở New Hampshire đo được trung bình 7.167 cm lượng tuyết rơi mỗi năm.

2. Thành phố Aomori, Nhật Bản

Aomori City Japan image
(Ảnh: Shutterstock)

Nằm giữa vịnh Aomori, vịnh Mutsu và dãy núi Hakkōda, thành phố Aomori đón nhận lượng tuyết trung bình 762 cm mỗi năm, sở dĩ lượng tuyết ở đây nhiều như vậy là vì nó nằm ở trên núi cao và sát biển.

Tên gọi của thành phố có nghĩa là “rừng xanh”, bởi lẽ đại dương, hồ nước và cây cối ở đây luôn tươi tốt, tất nhiên là khi nó không bị tuyết phủ kín.

3. St. John’s, Newfoundland và Labrador, Canada

stjohns newfoundland snow image
(Ảnh: Shutterstock)

St. John’s là thủ phủ và thành phố lớn nhất ở Newfoundland và Labrador, Canada. Theo Conde Nast, thành phố này có mực tuyết trung bình 335 cm mỗi năm, tuyết rơi dày kéo dài đến cuối tháng Tư.

Đây cũng là thành phố lâu đời nhất và đông dân cư nhất ở Bắc Mỹ, nó cũng nổi tiếng là thành phố nhiều gió, sương mù và mây nhất trong các thành phố lớn của Canada.

4. Valdez, Alaska

night valdez alaska image
(Ảnh: Shutterstock)

Theo Weather Channel, thành phố nhiều tuyết nhất nước Mỹ là Valdez này có lượng tuyết khoảng 798 cm mỗi năm.

Được bao quanh bởi Dãy núi Chugach, tuyết và địa thế khiến thành phố mùa đông này trở thành địa điểm được yêu thích của những người hâm mộ bộ môn thể thao ngoài trời. Những người đam mê đến đây để trượt tuyết từ trực thăng (heli-skiing), trượt tuyết với ván trượt, lái xe trượt tuyết, leo núi băng, lái fatbike (xe đạp thể thao bánh báo) và trượt tuyết xuyên quốc gia.

5. Công viên Quốc gia Núi Rainier, Washington

mount rainier snow. image
(Ảnh: Shutterstock)

Khu vực Paradise tại Vườn Quốc gia Núi Rainier (độ cao 1.647 mét) ở bang Washington được biết đến với lượng tuyết rơi dày đặc. Theo Trung tâm Dịch vụ Vườn quốc gia, khu vực này từng lập kỷ lục thế giới về lượng tuyết rơi trong năm. Mùa đông năm 1971-1972, lượng tuyết rơi ở nơi đây là 28,5 mét.

6. Shirakawa-go, Nhật Bản

Shirakawa go Japan. image
(Ảnh: Shutterstock)

Ngôi làng lịch sử Shirakawa-go là một thị trấn miền núi được biết đến với những khu rừng rậm rạp và nhà dân được xây dựng theo lối truyền thống có tên gọi là gasshō-zukuri, với những ngôi nhà mái tranh được thiết kế chịu được lượng tuyết chất đống khổng lồ. Theo Smithsonian, tên gọi của thị trấn này có nghĩa là “Làng Sông Trắng”, với mức tuyết mỗi năm trung bình 10,5 m.

Shirakawa-go được công nhận Di sản thế giới được UNESCO. Vào mùa đông, nơi đây thường tổ chức các sự kiện ánh sáng, treo đèn kết hoa vào tháng Giêng và tháng Hai nhằm thu hút khách du lịch đến xem những ngôi nhà truyền thống được thắp sáng lung linh trong tuyết.

7. Saguenay, Quebec, Canada

Sunset snow Saguenay Quebec. image
(Ảnh: Shutterstock)

Được mệnh danh là thiên đường của xe trượt tuyết snowmobiler, Saguenay là một trong những thành phố nhiều tuyết nhất của Canada, với lượng tuyết trung bình 336 cm mỗi năm. Saguenay cách thành phố Quebec 200 dặm về phía tây và là một thành phố tương đối mới. Nó được thành lập vào năm 2002 bằng sự hợp nhất giữa Chicoutimi, Jonquiere và La Baie.

8. Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản

sapporo TV Tower snow image
(Ảnh: Shutterstock)

Sapporo là nơi sản xất bia nổi tiếng của Nhật Bản, và nó cũng được biết đến là một trong những thành phố có nhiều tuyết nhất thế giới với lượng tuyết hàng năm đo được khoảng 485 cm. Hàng năm, thành phố 2 triệu dân này thường tổ chức lễ hội tuyết vào tháng Hai. Lễ hội này nổi tiếng với cuộc thi xây và điêu khắc băng tuyết quy mô lớn, thu hút được 2 triệu khách du lịch, có hơn 200 tác phẩm điêu khắc bằng tuyết và băng được làm và trưng bày trong suốt sự kiện.

Ban tổ chức cảnh báo rằng ở đây sẽ rất lạnh và nhiều băng tuyết nên sẽ rất trơn. “Bạn nên mặc quần áo ít nhất ba lớp để giữ ấm khi ở ngoài trời. Hay nói cách khác khuyến cáo nên mặc áo lót trong giữ nhiệt, áo len và áo khoác dày hoặc quần áo mùa đông phù hợp chẳng hạn như áo khoác trượt tuyết.”

9. Chamonix, Pháp

chamonix mont blanc snow image
(Ảnh: Shutterstok)

Theo Live Science, thị trấn này của Pháp nằm ở dãy núi Alps có tuyết nhiều nhất ở châu Âu. Năm 2016, Chamonix ghi nhận được tuyết dày 792 cm. Thị trấn này nằm dưới chân của núi Blanc, là nơi đăng cai Thế vận hội mùa đông đầu tiên năm 1924 và bây giờ là điểm đến nổi tiếng của môn trượt tuyết cùng các môn thể thao mùa đông khác.

10. Houghton và Hancock, Michigan

Houghton và Hancock nằm đối diện hai bên Hồ Portage trên bán đảo Keweenaw ở Michigan. Theo Weather Channel, các thành phố ở  Great Lakes Snowbelt này có 90.5 ngày có tuyết rơi với mức tuyết dày hơn 500 cm mỗi năm. Bởi vậy, hai thị trấn này cũng là điểm đến phổ biến cho những ai yêu thích trượt tuyết và các môn thể thao ngoài trời khác.

Theo MNN
Minh Phương

Xem thêm: