Khi bước vào không gian bên trong bảo tàng, các vị khách tham quan sẽ được kích thích cả 5 giác quan để cảm nhận viễn cảnh thế giới tương lai theo một cách chân thực nhất.

Ngay sau khi được công bố, những hình ảnh đầu tiên của “Bảo tàng Tương lai” ở Dubai đã khiến thế giới phải choáng ngợp. Dự án này hướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức của con người về thế giới trong tương lai.

Trong suốt hành trình tham quan, các vị khách sẽ được “du hành thời gian” đến trạm vũ trụ khổng lồ vào năm 2071, được “xem trước” thế giới của chúng ta khi các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo phát triển vượt bậc và giúp ích cho cuộc sống của con người. Mỗi tầng trong tòa nhà đều được thiết kế tựa như một bộ phim viễn tưởng để bạn có thể nhập vai và tương tác cùng các hiện vật, mô hình trưng bày. 

Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ca ngợi bảo tàng này là “Tòa nhà đẹp nhất trên Trái đất”. Kiệt tác này được coi là một trong những công trình kiến trúc phức tạp nhất thế giới, đại diện cho sự hồi sinh của Ả Rập trong các lĩnh vực khoa học, toán học và nghiên cứu. Bảo tàng được thiết kế như một ngọn đồi xanh, bên trên là một khối hình xuyến khổng lồ. Nó được vận hành bởi 4.000 megawatt năng lượng mặt trời.

Phần hình xuyến của bảo tàng cao 77 mét so với mặt đất. Bên ngoài được khắc bài thơ do ngài Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum viết (về tham vọng tương lai của Dubai: “Tương lai thuộc về những người hình dung, thiết kế và thực hiện nó. Tương lai không phải là thứ mong chờ, mà là thứ được tạo ra”) dưới dạng thư pháp Ả Rập. 

Để hoàn thành khối kiến trúc đồ sộ này, người ta phải sử dụng tới 1.024 miếng composite chống cháy phủ thép không gỉ cùng hơn 18 tháng xây dựng trên tổng diện tích 30.548 mét vuông.

Bảo tàng có 7 tầng, mỗi tầng dành riêng cho một chủ đề triển lãm khác nhau. Trong hành trình tham quan 3 tầng đầu tiên, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác nhìn vào tương lai của hệ sinh thái và loài người ngoài không gian. Ba tầng tiếp theo là triển lãm công nghệ nói về cách giải quyết các vấn đề sức khỏe, nước, thực phẩm và giao thông. Tầng cuối cùng dành riêng cho trẻ em. 

Bảo tàng còn hợp tác với các thương hiệu toàn cầu và các tổ chức quốc gia để cùng giới thiệu các sản phẩm tương lai thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, tính bền vững, giao thông, sức khỏe và không gian.

Bảo tàng này là thành quả tâm huyết của kiến trúc sư Shaun Killa cùng các cộng sự tại công ty Killa Design. Năm 2016, Killa Design đã phát triển văn phòng in 3D đầy đủ chức năng đầu tiên trên thế giới ở Dubai. Với tên gọi là “Văn phòng Tương lai”, tòa nhà hiện đang là trụ sở của Quỹ Tương lai Dubai kiêm không gian triển lãm và vườn ươm cho các công nghệ mới phát minh trong khu vực.