Quá bận rộn với công việc cá nhân và khó tìm được ý trung nhân ưng ý, người trẻ Trung Quốc đang có xu hướng từ chối cuộc sống hôn nhân. 

Theo một cuộc khảo sát về dân số trẻ thành thị được thực hiện bởi Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, có khoảng 50% phụ nữ trẻ không có kế hoạch lập gia đình. 

Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 2.905 thanh niên độc thân sống ở các thành phố của Trung Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 26. Kết quả cho thấy 44% nữ giới và 25% nam giới không có ý định kết hôn.

phụ nữ trẻ
Người trẻ Trung Quốc đang thờ ơ với việc kết hôn lập gia đình. (Ảnh minh họa: mentatdgt/Pexels)

Thế hệ Gen Z của Trung Quốc không muốn kết hôn vì 2 lý do chính: 34,5% người tham gia khảo sát nói rằng họ không có thời gian và năng lượng để kết hôn; 60,8% còn lại thì khó tìm được người phù hợp.

Ngoài ra, một số lý do khác cần được bàn đến như: họ không có đủ tài chính cho cuộc sống hôn nhân và gánh nặng kinh tế khi có con. 1/3 số người được hỏi cho biết họ không tin vào hôn nhân và một tỷ lệ tương tự cho biết họ chưa từng yêu.

Kết quả khảo sát này là một dấu hiệu xấu đối với Trung Quốc. Hiện tại, Trung quốc đang cố gắng đưa ra nhiều chính sách mới để tăng tỷ lệ sinh. Trong quý đầu tiên của năm 2021, tỷ lệ ly hôn của họ giảm 70% sau khi luật “hạ nhiệt” được ban hành. Theo luật này, khi các cặp vợ chồng đệ đơn ly hôn, chính quyền địa phương phải đợi một tháng mới được ra quyết định chấp thuận. Trung Quốc áp dụng luật này để giảm bớt các cuộc ly hôn do bốc đồng, từ đó giúp các cặp vợ chồng hàn gắn, tăng tỷ lệ sinh.

Tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã bỏ quy định cấm các cặp vợ chồng không được có quá 2 con. Họ mong rằng “chính sách 3 con” mới sẽ được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Trước đó, năm 2016, chính phủ Trung Quốc cũng đã bỏ chính sách một con được thực hiện vào năm 1979 để ngăn chặn sự bùng nổ dân số.

Năm nay Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng dân số chậm nhất kể từ những năm 1950 nên họ bắt buộc phải có những thay đổi mang tính “bước ngoặt”. Theo số liệu từ cuộc điều tra dân số kéo dài suốt một thập kỷ, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của dân số Trung Quốc đã giảm xuống 0,53% trong 10 năm qua – giảm từ 0,57% trong giai đoạn 2000-2010.

Tuy nhiên, chính sách 3 con của Trung Quốc khó có thể đạt được hiệu quả như dự kiến. Chi phí nuôi dạy con quá cao, cộng với lối sống nhịp độ nhanh “9-9-6” (làm việc 12 giờ một ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) khiến người trẻ không muốn lo thêm cho một gia đình nhỏ.

Tổng dân số của Trung Quốc vẫn ở mức 1,41 tỷ người. Tuy nhiên theo báo cáo của Reuters thì họ vẫn không đạt được mục tiêu đặt ra năm 2016 là tăng dân số lên 1,42 tỷ người vào năm 2020.

dan so trung quoc
(Ảnh: Oscar Chan/Pexels)

Minh Minh (Theo Insider)

Xem thêm: