Bắt buộc đội khăn trùm đầu, lối vào trường riêng, lớp học có rèm phân chia nam nữ, hạn chế nữ sinh đến một số nơi trong trường là một số quy định chính quyền Taliban áp dụng sau khi cho phép các sinh viên nước này quay trở lại trường học.

Sinh viên trên khắp Afghanistan đã bắt đầu quay trở lại trường sau 3 tuần hỗn loạn. Thông tin này thu hút sự quan tâm và tò mò lớn từ cộng đồng quốc tế. Giai đoạn 1996-2001, khi chính quyền Taliban kiểm soát Afghanistan, họ đã ban hành sắc lệnh cấm phụ nữ được đi học và đi làm. Và nay, thế giới muốn các chiến binh Hồi giáo cởi mở hơn, tôn trọng quyền phụ nữ trong một xã hội hiện đại.

Taliban hiểu điều này sẽ ảnh hưởng đến các quyết định viện trợ và ngoại giao của phương Tây nên người phát ngôn của họ đã đưa ra một số cam kết trong 3 tuần qua. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để biết họ sẽ thực thi nó như thế nào.

Các bức ảnh được Đại học Avicenna ở Kabul chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một bức rèm xám chạy dọc giữa lớp học, với các nữ sinh mặc áo choàng dài và trùm kín đầu nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ.

Giangduong
Giảng đường Đại học Avicenna ở Kabul ngày đầu các sinh viên trở lại trường hôm 6/9. (Ảnh: Facebook)

Anjila, một sinh viên 21 tuổi tại Đại học Kabul đã chụp tấm hình lớp học được chia bằng rèm cho Reuters biết: “Việc treo rèm là không thể chấp nhận được. Tôi thực sự cảm thấy khủng khiếp khi bước vào lớp học… Chúng tôi đang dần quay trở lại 20 năm trước”.

Cô cho biết thêm rằng, ngay cả trước khi Taliban tiếp quản Afghanistan, vốn dĩ các sinh viên nữ đã ngồi tách biệt với nam giới, như thế là vừa phải, phân chia vật lý bằng rèm như hiện tại tạo cho mọi người tâm lý tiêu cực.

Theo Reuters, các giáo viên và sinh viên tại các trường đại học ở những thành phố lớn nhất của Afghanistan bao gồm Kabul, Kandahar và Herat cho biết các sinh viên nữ đã bị tách biệt trong lớp, được dạy riêng hoặc bị hạn chế ở một số khu vực nhất định trong khuôn viên trường.

Một tài liệu hướng dẫn sơ bộ do một hiệp hội các trường đại học tư nhân ở Afghanistan lưu hành đã liệt kê các biện pháp như bắt buộc đeo khăn trùm đầu và thiết lập lối vào riêng cho sinh viên nữ. Nó cũng nhấn mạnh việc giáo viên nữ nên được thuê để dạy học sinh nữ và học sinh nữ nên được dạy riêng trong các lớp học nhỏ hơn hoặc được ngăn cách với các nam sinh bằng rèm.

shutterstock 2026737014
Một phụ nữ mặc burqa kín người đi sát theo chồng gần một chốt kiểm soát của Taliban tại thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 18/8/2021. (Ảnh: john smith 2021 / Shutterstock)

Hiện chưa rõ liệu tài liệu này có đại diện cho chính sách chính thức của Taliban hay không. Người phát ngôn của hiệp hội hiện chưa đưa ra bình luận về các bức ảnh hay cách các trường đại học được vận hành chính thức.

Một số giáo viên cho biết có sự không chắc chắn về những quy tắc nào sẽ được áp đặt dưới thời Taliban nhưng chắc chắn sẽ bó buộc và bảo thủ hơn trước.

Một giáo sư báo chí tại Đại học Herat nói rằng ông quyết định chia lớp học kéo dài một giờ của mình thành hai nửa, đầu tiên dạy nữ và sau đó là nam. Nhưng sự bất tiện đó không phải mối lưu tâm lớn nhất hiện nay của ông mà là vấn đề hiện chỉ có rất ít sinh viên trở lại trường. Trong số 120 sinh viên của ông, chưa đến 1/4 tới trường vào ngày đầu tiên mở cửa hôm 6/9, rất nhiều sinh viên và giáo viên đã bỏ trốn khỏi đất nước, một số khác đã mất nguồn chu cấp sau khi cha mẹ rơi vào cảnh mất việc làm.

Hoài Anh

Xem thêm: