Mới đây, tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ vừa xảy ra một sự việc gây xúc động về những chú chó trung thành xả thân bảo vệ chủ. Hai chú chó cưng đã quyết chiến với một con rắn độc trong suốt 2 giờ đồng hồ để ngăn không cho nó vào nhà của chủ. Cuối cùng 2 chú chó đã liều chết cùng với con rắn…

Sự việc này xảy ra vào tối ngày 8/8 tại một ngôi làng ở thị trấn Bhadohi của bang này. Người tuần tra đêm tên Guddu đã tận mắt chứng kiến quá trình xảy ra sự việc.

Anh Guddu cho biết khi một con rắn độc màu đen cố đi vào ngôi nhà từ cửa chính, hai chú chó Sheroo và Coco đã bắt đầu sủa ầm ĩ rất lớn.

Mặc dù Sheroo và Coco không ngừng sủa nhưng con rắn vẫn tiếp tục bò về phía trước nên hai chú chó đã bắt đầu tấn công nó.

Anh Guddu cho biết cuộc quyết chiến giữa hai chú chó và con rắn này đã kéo dài liên tục 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Sheroo và Coco đã xé con rắn làm đôi. Nhưng hai chú chó cũng bị con rắn cắn nhiều nhát và đã bỏ mạng vài phút sau đó.

Khi hai chú chó vẫn đang quyết chiến với con rắn thì có một số người dân làng và chủ của chúng là anh Rajan đã nghe thấy tiếng động và chạy đến hiện trường để cố gắng gọi Sheroo và Coco lùi bước, nhưng chúng vẫn tiếp tục tấn công con rắn.

Anh Rajan cảm thấy rất đau buồn trước cái chết của hai chú chó cưng Sheroo và Coco, anh không chấp nhận được sự thật này.

Anh nói với truyền thông địa phương rằng: “Chúng tôi không thể nào chấp nhận được sự thật là Sheroo và Coco đã ra đi. Chúng đã hy sinh tính mạng để bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên sự hy sinh của chúng.”

Gia đình anh Rajan đã tổ chức hỏa táng cho hai chú chó cưng này vào ngày 9/8. 

Vào tháng 6 năm nay, tại bang California của Mỹ cũng có một chú chó bị rắn đuôi chuông cắn bị thương để cứu chủ, rất may là chú chó này đã khỏe mạnh trở lại sau khi được chữa trị.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: