Bất chấp cảnh báo thời tiết xấu, nhóm bạn 3 người vẫn quyết định đi leo núi mà không biết rằng một cơn bão lớn đang chờ đợi họ. Sau khi đi lạc vào một con đường mòn, kết cục xấu nhất đã xảy đến với họ. 

Hai cô gái người Ý xấu số là Martina Sviluppo (29 tuổi) và Paola Viscardi (28 tuổi). Họ đã tử vong khi đi leo núi Vincent Pyramid, một phần của dãy núi Monte Rosa Massif ở phía đông của dãy Pennine Alps.

Hai cô gái là đôi bạn thân của nhau cùng với người bạn nam Valerio Zolla, 27 tuổi, đã quyết định đi leo núi vào cuối tuần, bất chấp những cảnh báo về dự báo thời tiết.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by IPSE DIXIT (@ipsedixit___)

Theo các báo cáo, nhóm leo núi đã leo lên đến đỉnh an toàn nhưng lúc đi xuống họ bị lạc đường. Họ phải đi lang thang khắp nơi để tìm ra con đường chính xác. Tầm nhìn của họ rất hạn chế do bị sương mù từ những đám mây thấp bao quanh.

Trong quá trình tìm đường, họ đã gặp phải một cơn bão và gió mạnh. Lúc 2 giờ chiều, đoàn leo núi đã gọi đến trung tâm cứu hộ ở Aosta nhưng họ không thể chỉ ra vị trí chính xác của mình. Vì sự ảnh hưởng của cơn bão, tất cả các cuộc điện thoại đều bị gián đoạn.

Một máy bay trực thăng cứu hộ đã được điều động đến nhưng không thể hạ cánh ngay do thời tiết xấu. Một nhóm cứu hộ leo núi khác đã tiếp cận bằng cách đi bộ nhưng họ cũng đến không kịp lúc. 

Theo một báo cáo trên tờ La Repubblica của Ý, một trong hai cô gái đã tử vong ngay sau khi được tìm thấy, người còn lại được đưa đến một túp lều nhưng bác sĩ không thể hồi sinh cô.

Chàng trai Zolla tuy bị hạ thân nhiệt và tê cóng nhưng vẫn sống sót. Anh được đưa ngay đến bệnh viện Swiss để điều trị.

Theo lực lượng cứu hộ, ba người bạn đã chuẩn bị trang phục hợp lý để đi leo núi trong điều kiện thời tiết bình thường. Tuy nhiên, quần áo của họ lại không phù hợp để mặc ngoài trời trong thời gian dài vào ban đêm.

Trên bản tin của Ý, nhà khí tượng học Valentina Acordon cho biết khi nhiệt độ trên núi ở mức – 4 độ C thì nó sẽ mang đến cảm giác như -15 độ C nếu có gió mạnh.

Minh Khuê (Theo The Sun)

Xem thêm: