Khi nhận được giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới, cụ Sumiyama không cầm được nước mắt còn cụ Kodama không hiểu có chuyện gì xảy ra vì cụ đã mất đi sự tinh anh của tuổi trẻ.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do TODAY (@todayshow) chia sẻ

Cụ Umeno Sumiyama và cụ Koume Kodama sinh ngày 5 tháng 11 năm 1913, trên đảo Shodo ở phía tây Nhật Bản. Họ là con thứ ba và thứ tư trong một gia đình có 11 người con.

Tuổi thơ của hai cụ gặp rất nhiều khó khăn. Vì là chị em sinh đôi nên họ hay bị bạn bè bắt nạt ở trường. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cụ Kodama được gửi đến làm giúp việc ở hòn đảo Kyushu, phía tây nam Nhật Bản.

Đến tuổi trưởng thành, cụ Sumiyama kết hôn với một cư dân đến từ đảo Shodo, còn cụ Kodama kết hôn với một người ngoài đảo.

Hai chị em sống cách nhau khoảng 190 dặm và chỉ gặp mặt khi dự đám cưới hoặc đám tang. Suốt quãng đời tuổi trẻ cách xa nhau nhưng khi bước sang tuổi 70, hai cụ lại gắn bó với nhau để bắt đầu hành trình hành hương Phật giáo.

Hiện hai cụ đang sống tách biệt trong viện dưỡng lão. Người thân của họ nói với Kỷ lục Guinness Thế giới rằng hai cụ có tính cách rất vui vẻ, hòa đồng. Các cụ thường nói đùa về việc vượt qua tuổi thọ của Kin Narita và Gin Kanie – những người giữ kỷ lục “cặp song sinh lớn tuổi nhất còn sống” tiền nhiệm. Cụ Narita và Kanie lần lượt qua đời vào năm 2000 và 2001. Trong những năm 1990, các cụ rất nổi tiếng ở Nhật Bản nhờ cuộc sống trường thọ và tính cách hòa nhã, người hâm mộ gọi hai cụ là “Kin-san” và “Gin-san”. Kỷ lục được xác lập khi họ chạm độ tuổi 107 tuổi 175 ngày. 

Tính đến ngày 1/9 năm nay, cụ Sumiyama và cụ Kodama đã sống được 107 năm 300 ngày, vượt qua hai cụ Kin-san và Gin-san.

Vì phải tuân thủ quy định giãn cách để phòng chống COVID-19, giấy chứng nhận kỷ lục thế giới của cụ Sumiyama và Kodama đã được gửi đến viện dưỡng lão. Cụ Sumiyama xúc động rơi nước mắt còn cụ Kodama không còn minh mẫn nên không hiểu ý nghĩa của tờ giấy. 

Theo World Bank, Nhật Bản hiện đang có dân số già nhanh nhất thế giới, với 28% dân số (khoảng 125 triệu người) có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên. Mới đây, trang Japan Times cũng thống kê rằng Nhật Bản đang có 86.500 người sống thọ trên 100 tuổi và 88% trong số đó là phụ nữ.

Minh Minh (Theo Insider)

Xem thêm: